VKSND khu vực 1, TP Huế vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 BLHS 2015.
Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, khoảng 16h30 ngày 30/10/2025, tổ công tác Đội 2, Phòng CSGT Công an TP Huế thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ. Thời điểm này, do ảnh hưởng mưa lũ, lượng phương tiện qua cầu tăng cao, nhiều ô tô dừng đỗ tránh ngập khiến giao thông ùn ứ, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu quay đầu để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành mà còn có lời lẽ chống đối, thể hiện thái độ coi thường lực lượng chức năng, sau đó điều khiển xe lách qua tổ công tác để bỏ đi.
Đáng chú ý, khi di chuyển được khoảng 30m, Hạnh bất ngờ dừng xe, quay lại lao đến tấn công đồng chí Phạm Quang Anh - cán bộ Phòng CSGT Công an TP Huế đang làm nhiệm vụ. Bị cáo dùng chân đá mạnh vào vùng bụng dưới khiến cán bộ CSGT ngã quỵ xuống đường, sau đó tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt, gây thương tích cho người thi hành công vụ.
Hành vi diễn ra bất ngờ, mang tính chất côn đồ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân có mặt tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ bị cáo và đưa về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ để xử lý theo quy định.
Hậu quả, đồng chí Phạm Quang Anh bị xây xát ở vùng đầu gối và vùng mặt, phải đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm sức khỏe người thi hành công vụ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực.
    |
 |
| Bị cáo Hạnh tại phiên xét xử. |
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của lực lượng thi hành công vụ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND khu vực 1, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hạnh 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Mức án được đánh giá là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.