Trong 1 tuần qua, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, gây thất thoát gần 79 tỉ đồng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Công ty xổ số Đồng Nai). Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử  cách đây vài tháng nhưng phải tạm hoãn để làm rõ nhiều nội dung, tình tiết.

Chiều ngày 6/7, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai) 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Oanh (cựu Kế toán trưởng Công ty xổ số Đồng Nai) bị tuyên 14 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong vụ án tại tòa sơ thẩm.

Ba bị cáo là Đào Ngọc Hoàng (cựu Trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TBXH tỉnh), Khương Thái Học (cựu Phó trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TBXH tỉnh) và Cao Thị Cúc (cựu Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh) lãnh mức án từ 2 đến 3 năm tù nhưng được cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, 3 bị cáo này bị VKSND tối cao truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, nhưng HĐXX chuyển tội danh như trên.

Hai bị cáo, Lâm Duy Tín (cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH) bị phạt 2 năm và Trần Thị Dung (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty xổ số Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về phần dân sự, các bị cáo Minh và Oanh phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt hơn 7,8 tỉ đồng. Ngoài ra, đối với những cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai cũng phải hoàn trả lại số tiền hơn 21 tỉ đồng mà các bị cáo đã chi sai cho người lao động.

Theo cáo trạng, Công ty Xổ số Đồng Nai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Từ năm 2008 đến 2012, với mục đích muốn tăng quỹ lương của công ty để hưởng lợi trái phép nên ông Minh đã chỉ đạo bà Oanh thực hiện các quy trình sai với quy định pháp luật, gây thất thoát gần 79 tỉ đồng ngân sách nhà nước. 

Cơ quan điều tra nhận định mặc dù biết Công ty Xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện tăng quỹ lương theo quy định nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo thuộc cấp làm hồ sơ “nâng lương”, qua đó, bị cáo Minh được xác định đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỉ đồng; Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng. Số tiền thất thoát còn lại hơn 70 tỉ đồng đã được ông Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty.

Các bị cáo Hoàng, Học và Cúc - thành viên Hội đồng xét duyệt quỹ lương - mặc dù biết Công ty Xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện áp dụng hệ số tăng thêm mức lương tối thiểu nhưng vẫn ký biên bản sai quy định. 

Còn bị cáo Tín giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương và Trần Thị Dung là Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai từ năm 2008-2013 vì thiếu trách nhiệm đã để xảy ra tình trạng gây thất thoát tiền của nhà nước.

Sơn Tùng - Tuấn Anh