leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Sau một ngày xét xử và nghị án, ngày 30/9,  TAND TP Hải Phòng tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê Hưng Yên), cựu Tổng giám đốc công ty, 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cùng tội danh, Bùi Đức Trọng bị tuyên 18 năm tù; Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt cùng 16 năm tù; Nguyễn Gia Đạt và Nguyễn Thị Tuyên cùng 14 năm tù; Đinh Thị Nghị và Đào Thị Phượng cùng 5 năm tù. Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan, Phạm Thị Ngà và Phạm Văn Trường cùng bị phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo từng làm việc tại công ty, Phạm Thị Thúy Lan, cựu Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, bị tuyên 16 năm tù; Bùi Thị Thoan 15 năm tù; Lại Thị Lan Hương 14 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt Lê Nhật Huy, cựu nhân viên Phòng Bán hàng, 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”; Trần Thị Hương, cựu Phó trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tại phần xét hỏi, phần lớn bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi bị truy tố. Riêng Trương Sỹ Toàn không đồng ý với cáo buộc, cho rằng việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào thuộc chức năng của Phòng Quản lý chất lượng; bản thân không biết, không chỉ đạo cấp dưới nhập thịt nhiễm bệnh.

Bị cáo Toàn và luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét trách nhiệm hình sự theo hướng hành vi thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận quan điểm này, xác định việc truy tố đúng người, đúng tội.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, công ty mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất thực phẩm bán cho người tiêu dùng. Số thịt vi phạm trị giá gần 17,4 tỉ đồng, trong đó lượng bị phát hiện, buộc tiêu hủy trị giá hơn 9,7 tỉ đồng.

HĐXX xác định, Toàn cùng các bị cáo phụ trách kiểm soát chất lượng, tiếp nhận nguyên liệu đã bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, để lượng lớn thịt nhiễm bệnh được nhập vào công ty.

Trúc Quyên