Ngày 11/7, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Hơn 7h sáng, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã áp giải 54 bị cáo đến phiên tòa. Ngay sau khi bước xuống từ xe chuyên dụng, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo được áp giải tới phiên tòa. 

Nhiều bị cáo đến Tòa đeo khẩu trang, che kín mặt khi bước xuống từ xe thùng. Nhiều người thân của các bị cáo đứng bên ngoài hàng rào gọi tên, động viên.

Phiên tòa dự kiến kéo dài thời gian khoảng 1 tháng. Số luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo trên lên đến hàng trăm luật sư.

leftcenterrightdel
 Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. 

VKSND tối cao truy tố 54 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Trong đó, có 21 bị can về tội “Nhận hối lộ”, 23 bị can tội “Đưa hối lộ”, 4 bị can tội “Môi giới hối lộ”, 4 bị can tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Hồng Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 
leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. 

Một số hình ảnh bị cáo trong vụ chuyến bay "giải cứu".

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

Vũ Phương