Chiều 7/4, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN) cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án 23 bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, liêm chính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác. Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến uy tín, trật tự quản lý công vụ, làm suy yếu niềm tin công chúng và gây thiệt hại làm sai lệch, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

Hành vi của các bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 2), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ NN&PTT trước đây),…Nguyễn Hải Thanh (cựu Quyền Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực, uy tín của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ quyền hạn, làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND TP Hà Nội. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo còn gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản của nhà nước, làm giảm uy tín của bộ máy nhà nước, tổ chức gây thiệt, gây dư luận tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh trên các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT) bị tuyên phạt 6 năm tù;

Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 - Ban 4) 5 năm tù;

Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) 13 năm tù;

Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) 3 năm 6 tháng tù.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dân (Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân) bị tuyên phạt về tội “Đưa hối lộ”, năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân phải chấp hành năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo khác từ 24 tháng tù đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một số bị cáo được Hội đồng xét xử cho hưởng án treo như: bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy Lợi 4) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 36 tháng tù cho hưởng án treo; Bị cáo Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1) 36 tháng cho hưởng án treo.

Trong vụ án, gia đình các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả hơn 30 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, gia đình bị cáo Nguyễn Văn Dân đã nộp khắc phục hậu quả, tới nay, Tòa tuyên buộc bị cáo này phải có trách nhiệm khắc phục số tiền còn lại là hơn 269 tỉ đồng.

Hồng Nguyên - Vũ Phương