Hành vi các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước

HĐXX nhận định, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của địa phương vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất (trái thẩm quyền), hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định. Theo tòa,  từ cuối năm 1996, UBND tỉnh Hà Tây cũ ra quyết định thu hồi diện tích 5.400 m2 đất do xã Đồng Tâm quản lý, giao cho 49 hộ dân làm nhà ở theo diện cấp đất giãn dân. Chủ tịch xã thời đó là ông Nguyễn Văn Bột và cán bộ địa chính Trường đã tổ chức giao đất cho 39/49 hộ dân với diện tích gần 4.100 m2. Còn lại khoảng 1.300 m2, UBND xã Đồng Tâm không giao nốt cho 10 hộ trong danh sách đã trình tỉnh phê duyệt.

leftcenterrightdel
 HĐXX tuyên án chiều ngày 17/8

Khi lên làm chủ tịch thay ông Bột, ông Sơn cùng các ông Triển, Trường ra chủ trương chuyển 10 suất đất này cho 10 cán bộ chủ chốt của xã có nhiều năm công tác. Mỗi nhà 130 m2 đất, thu tiền theo giá 100.000 đồng/m2. Trong số này có gia đình các ông Bột, Sơn, Trường, Triển cùng Lê Đình Thuần (chủ tịch xã sau này). Tuy nhiên, các "quan xã" đều để người thân đứng tên.

Hành vi các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; làm cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước...

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm

Ngày 9/8/2017, TAND huyện Mỹ Đức tuyên 14 bị cáo liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm mức án từ 18 tháng đến 6 năm 6 tháng tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau phiên tòa, 10 trong số 14 bị cáo làm đơn kháng cáo. Bốn người không kháng án là Nguyễn Văn Sơn (nguyên chủ tịch xã) 36 tháng, Nguyễn Văn Bột (nguyên chủ tịch xã) 18 tháng tù treo, Trần Trung Tấn (cán bộ phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 24 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Trưởng (cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm) 6 năm 6 tháng tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm, 9 bị cáo thành khẩn khai nhận từ giai đoạn điều tra, tới khi bị đưa ra xét xử, cùng với việc có nhiều thành tích trong công tác. Riêng ông Phạm Hữu Sách (53 tuổi, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức) kháng cáo kêu oan tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tòa cho rằng không có căn cứ.

Thừa nhận có sai phạm,  các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, bị cáo Thuần cho rằng việc ký vào giấy cấp sổ đỏ cho 12 hộ dân, lúc đầu thấy không sai, sau này khi đoàn thanh tra vào làm việc, mới biết vi phạm pháp luật. Theo giải trình của ông Thuần, bản thân khi ký vào giấy cấp sổ đỏ không biết đó là đất nông nghiệp, bởi loại đất này và thổ cư đan xen nhau, người dân đã sử dụng từ lâu. Người từng đứng đầu xã Đồng Tâm cho hay, khi cán bộ địa chính nhận đơn, có nêu từng vị trí khu đất, xác định không có vấn đề gì thì hoàn thiện hồ sơ, trình lên UBND xã ký. Ông nói, là người đứng đầu xã nên thấy có lỗi, song thực tế bản thân đã chịu các hình thức kỷ luật về mặt chính quyền.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo nói lời sau cùng

Ông Nguyễn Tiến Triến, trước hội đồng xét xử phúc thẩm thừa nhận có ký vào biên bản bàn khảo sát lô đất ở khu nghĩa trang. Ông nói, khu đất này khi chia cho người dân họ không nhận nên lãnh đạo xã có đề xuất chủ trương bán cho cán bộ. “Tôi tin tưởng nên có ký”, ông Triển thừa nhận. Nói về lý do kháng cáo, bị cáo Triển trình bày, 17 tuổi đã vào chiến trường, chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị và bị nhiễm chất độc da cam. Bị cáo mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo.

Trong phần thẩm vấn, ông Phạm Hữu Sách cho hay đã làm đúng thủ tục, bởi 12 hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ đều đã qua các khâu xét duyệt. Bị cáo không ký xác nhận vào bất cứ hồ sơ nào chưa có thẩm định. Ông Sách cho rằng, sai sót trên là có hệ thống, khi xã Đồng Tâm trước đó đã cấp đất cho một số trường hợp. Lợi dụng cơ chế chính sách, UBND xã đã lồng bản đồ định cư 2002 vào hồ sơ xét cấp giấy. Bản đồ đó lập về sau này, hiện tại xã không có bản đồ đất đai 10/1993 nên không có tài liệu để đối chiếu; thực tế chỉ có bản đồ năm 2002 nên không thể đối chiếu được. Tuy nhiên, bản thân bị cáo không làm tròn trách nhiệm của Nhà nước giao nên có ngày hôm nay phải đứng trước tòa.

Sau một ngày xét xử, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án: Các bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Tiến Triển (nguyên bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) giảm từ 30 tháng còn 26 tháng; Lê Đình Thuần (nguyên chủ tịch xã) giảm từ 42 tháng còn 36 tháng; Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng công an xã) và Nguyễn Văn Khang (nguyên kế toán) giảm từ 24 tháng tù còn 20 tháng treo; Bùi Văn Dũng (nguyên trưởng ban tài chính xã) và Bùi Văn Hồng (nguyên xã đội trưởng) giảm 30 tháng còn 24 tháng cho mỗi bị cáo; Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, nguyên chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm) giàm từ 30 tháng còn 24 tháng.

 Hai bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Đinh Văn Dũng (nguyên phó phòng Tài nguyên và môi trường huyện kiêm Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai) chuyển 36 tháng thành tù treo; Bạch Văn Đông (nguyên Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai) chuyển 30 tháng thành tù treo.

Nhòm PV