Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vũ Ngọc Tý 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tý phải chấp hành là 21 năm tù.
Đây không phải là lần đầu Vũ Ngọc Tý bị đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 27/5/2022, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Tý 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiếp đó, ngày 30/12/2024, TAND tỉnh Ninh Bình (cũ) tuyên phạt Tý 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt trong vụ án này, Tý phải chấp hành 21 năm tù.
    |
 |
| Bị cáo Vũ Ngọc Tý tại phòng xử án. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Công ty ATV có trụ sở tại TP Thanh Hóa, do Vũ Ngọc Tý làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.
Công ty có địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý tại phố Dịch Vọng Hậu, TP Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty ATV chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua, bán vàng.
Mặc dù vậy, trong năm 2023 và 2024, Tý đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin và huy động tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Tý giới thiệu Công ty ATV có đủ điều kiện kinh doanh vàng, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép quản lý vàng. Tý còn nói rằng Công ty ATV là đơn vị duy nhất được cấp phép nhận ký gửi vàng của người dân nhằm thống kê lượng vàng dự trữ trong dân thay Ngân hàng Nhà nước để quản lý, đồng thời trả lãi suất cho khách hàng theo quy định.
Không dừng lại ở đó, Tý còn đưa ra thông tin Công ty ATV phải ký quỹ vốn pháp định tại Ngân hàng Nhà nước với số tiền 500 tỉ đồng. Theo lời Tý, trong trường hợp Công ty ATV xảy ra tranh chấp, Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra chi trả cho khách hàng.
Tin vào những thông tin này, các nhà đầu tư có nhu cầu ký gửi vàng đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ATV hoặc tài khoản cá nhân của Tý theo hướng dẫn.
Với thủ đoạn trên, trong năm 2023 và 2024, Tý đã ký 19 hợp đồng ký gửi vàng, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh doanh với 12 người, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền, Tý sử dụng hơn 1 tỉ đồng để trả lãi cho các nhà đầu tư, còn hơn 11 tỉ đồng bị cáo chiếm đoạt và đến nay chưa khắc phục hậu quả.
Cũng theo cáo trạng, số tiền huy động được không được Tý sử dụng để kinh doanh vàng, tạo lợi nhuận và trả cho khách hàng như cam kết. Thay vào đó, bị cáo sử dụng tiền để trả lương nhân viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của công ty, lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời chi tiêu và trả các khoản nợ cá nhân.
Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Tý còn sử dụng con dấu giả của Công ty ATV để tạo lòng tin đối với khách hàng.
Cụ thể, tháng 2/2023, Tý thỏa thuận chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho ông Nguyễn Văn Vương (SN 1976, trú tại Hà Nội) đứng tên Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Bích Hòa (SN 1980, trú tại Hưng Yên) đứng tên Tổng Giám đốc. Sau đó, Tý bàn giao con dấu của Công ty ATV cho ông Vương quản lý.
Từ thời điểm này, Tý không còn là Chủ tịch HĐQT nữa và không có chức năng, nhiệm vụ tại Công ty ATV.
Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện việc lừa đảo thông qua hình thức ký gửi vàng, Tý thuê người làm giả con dấu của Công ty ATV. Bị cáo sử dụng con dấu giả để đóng vào các hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn nhằm khiến khách hàng tin tưởng đây là các giao dịch hợp pháp của Công ty ATV.
Tý đã sử dụng con dấu giả để xác nhận 6 hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn giữa Công ty ATV với khách hàng. Tin tưởng vào những giấy tờ này, các bị hại đã gửi tổng cộng hơn 4 tỉ đồng và bị Tý chiếm đoạt.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Ngọc Tý tổng cộng 21 năm tù về hai tội danh nêu trên.