Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2020, mẹ của Trần Ngọc Anh (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) bị bệnh đau đầu, sau khi xuất viện trở về bị di chứng tai biến nhẹ. Hầu như mọi việc đi lại, sinh hoạt gặp khó khăn nên chỉ nằm một chỗ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Ngọc Anh (đứng) tại phiên tòa.

Do bản thân không nghề nghiệp ổn định, nghiện rượu nặng thường có biểu hiện mất kiểm soát như bệnh tâm thần. Việc không kiếm ra tiền, người mẹ bệnh nằm liệt, đối tượng càng bộc lộ bản chất cộc cằn hay gây sự với mẹ ruột.

Ngày 19/9/2022, Trần Ngọc Anh ngủ dậy rồi đi ra trước ngồi xuống thềm nhà. Lúc này do hoang tưởng như có ai đó  “kêu xử” mẹ ruột, đối tượng liền quay vào bếp lấy một con dao đi vào phòng chém mẹ ruột nhiều nhát dẫn đến tử vong.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Kết luận giám định pháp y về tâm thần xác định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Trần Ngọc Anh bị bệnh tâm thần do nghiện rượu mãn tính kết hợp tổn thương não do nhồi máu não, teo não./.

Đại Lánh