Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó cơ quan công an nhận được tin báo về việc một địa điểm trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy. Khoảng 4h30’ ngày 5/6/2025, Tổ công tác Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (cũ) kiểm tra đột xuất.

Tại lán ngủ của Hà Văn Sáng và Hà Thị Phông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy. Trong số 13 công nhân làm việc cho Sáng tại công trình, có 11 người dương tính với chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hà Văn Sáng và Hà Thị Phông tại phiên tòa sơ thẩm.

Điều tra xác định, Sáng là chủ thầu chuyên nhận ghép, tháo dỡ cốt pha, đổ bê tông cho các công trình xây dựng tại Hà Nội. Đầu tháng 2/2025, Sáng ký hợp đồng ghép cốt pha cho một công trình trên phố Tôn Đức Thắng và thuê 11 lao động tự do, cùng sự hỗ trợ của Đào Quang Minh và Hà Thị Phông - người quen cũ của Sáng.

Do chủ đầu tư ép tiến độ, nhóm thợ phải làm cả ngày lẫn đêm. Cứ khoảng 10 ngày làm việc, Sáng lại ứng tiền để công nhân chi tiêu. Trong quá trình thi công, nhiều người than mệt, buồn ngủ vì làm đêm và bảo cần có “đồ” để tỉnh táo. Khi hỏi, Sáng biết “đồ” là heroin.

Một số công nhân nghiện còn yêu cầu ứng tiền công bằng ma túy. Lo sợ họ tự đi mua sẽ dễ bị bắt hoặc bỏ việc giữa chừng, Sáng nảy sinh ý định mua heroin về bán lại cho thợ vào lúc 5h30 sáng và 13h30 phút hằng ngày, coi như một hình thức “trả công” và để giữ chân lao động. Số tiền mua ma túy sẽ được trừ vào tiền công của công nhân.

Đầu tháng 3/2025, Sáng gặp người đàn ông tên Khang - người từng sử dụng ma túy và nhờ giới thiệu nơi mua “hàng”. Khang cho Sáng số điện thoại của một người tên Quý. Sau đó, Sáng ba lần mua heroin từ người này.

Lần thứ nhất vào chiều 20/3/2025, Sáng mua 5 triệu đồng ma túy tại đầu cầu treo thôn Bản Mòn, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (cũ), mang về chia nhỏ bán cho bốn thợ.

Lần thứ hai ngày 25/5/2025, Sáng tiếp tục mua 7 triệu đồng heroin tại địa điểm cũ. Đến đầu tháng 5/2025, Phông biết việc Sáng dùng heroin để trả công thợ và đồng ý tham gia. Phông biết chỗ Sáng cất heroin trong lán và thay mặt Sáng phát ma túy cho công nhân khi Sáng đi vắng.

Lần thứ ba, ngày 1/6/2025, Sáng lên Yên Bái mua 50 triệu đồng heroin. Sáng phát cho toàn bộ nhóm thợ 11 người sau đó đều cho kết quả dương tính mỗi người một gói vào 5h30 phú sáng và đầu giờ chiều.

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đúng như cáo trạng truy tố. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hà Văn Sáng 17 năm tù và Hà Thị Phông 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồng Nguyên