Theo cáo trạng, từ năm 2018, Tuyền tổ chức nhiều dây hụi tại xã Phú Hữu và các địa bàn lân cận. Thời gian đầu, các dây hụi hoạt động bình thường, giúp Tuyền tạo được lòng tin với nhiều người dân.

Khoảng năm 2022, do mất cân đối tài chính, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Bị cáo lập các phần hụi khống bằng tên giả hoặc tên người khác, tự ý lấy phần hụi của người tham gia để hốt, đồng thời gian dối trong việc khui hụi, tự xác định số tiền phải đóng và chỉnh sửa danh sách hụi.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Bích Tuyền tại phiên tòa xét xử.

Đến tháng 3/2024, các dây hụi do Tuyền tổ chức bị vỡ. Cơ quan điều tra xác định, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của 114 hụi viên với tổng số hơn 3,167 tỉ đồng.

Tại tòa, Tuyền khai số tiền chiếm đoạt chủ yếu được dùng để bù đắp, xoay vòng giữa các dây hụi nhằm duy trì hoạt động. Tuy nhiên, do việc thu, chi kéo dài và liên quan nhiều dây hụi, bị cáo không xác định cụ thể từng khoản tiền đã sử dụng.

HĐXX nhận định, hành vi của Tuyền diễn ra trong thời gian dài, liên quan nhiều dây hụi, gây thiệt hại lớn cho nhiều người, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Bích Tuyền 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trường Giang