TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, quê Hà Nội, tạm trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 14 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, Tuấn cho Đ.N.G (SN 1995, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ở nhờ nhà mình vài ngày thì đột nhiên trong nhà lại xảy ra việc bị mất đồ. Tuấn nghi ngờ G. lấy trộm nên cả hai có lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tuấn tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Tối 4/3/2021, vợ chồng Tuấn ngồi nhậu tại chung cư 2C Làng Cá (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì nghe được thông tin G. ghé chung cư thăm người yêu. Vẫn bực tức về chuyện mâu thuẫn trước đó nên Tuấn vào bếp lấy 2 con dao giấu trong áo rồi chạy xe máy quanh chung cư tìm G. nhưng không thấy nên mai phục ở gốc cây gần đó.

Tuấn thấy G. cùng người yêu về nên đuổi theo lên phòng, Tuấn cầm dao đâm vào bụng nạn nhân. G. dùng 2 tay rút lưỡi dao ra thì bị Tuấn cầm con dao còn lại chém ngang, trúng vào tay.

G. chống đỡ thì bị Tuấn tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát trúng ngực, sườn. Cho tới lúc vợ Tuấn can ngăn thì Tuấn mới dừng lại. Sau đó, Tuấn bỏ trốn vào miền Nam, đến ngày 16/3/2021 thì quay về đầu thú.

Hậu quả, G. mang thương tích 24%. Đối với hành vi trộm cắp của G, Tuấn không tố giác nên cơ quan điều tra không xem xét.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Tuấn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng VKS truy tố.

 

L.T