leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ); Lê Xuân Đức (trú tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh) và Vũ Long Dương (trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2024 đến tháng 11/2024, các bị cáo đã cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo bằng thủ đoạn quảng cáo bán “pháo hoa Bộ Quốc phòng” với giá rẻ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm bị cáo sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để đăng bài, tiếp cận những người có nhu cầu mua pháo hoa. Khi khách liên hệ đặt mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, nhóm này tiếp tục giả danh đơn vị vận chuyển, yêu cầu bị hại chuyển thêm các khoản như “phí vận chuyển”, “tiền trách nhiệm”, “tiền cước xe”… rồi cắt liên lạc sau khi nhận tiền.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Hải giữ vai trò khởi xướng, điều hành hoạt động lừa đảo. Lê Xuân Đức và Vũ Long Dương tham gia giúp sức. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của nhiều bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng, thông qua hàng trăm lượt giao dịch chuyển khoản.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hải bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 683 triệu đồng; Lê Xuân Đức giúp sức chiếm đoạt hơn 428 triệu đồng; Vũ Long Dương giúp sức chiếm đoạt hơn 334 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tập trung làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo, thủ đoạn phạm tội, hậu quả thiệt hại cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và môi trường an toàn trên không gian mạng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 13 năm tù; Lê Xuân Đức 8 năm tù; Vũ Long Dương 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán trên mạng xã hội, nhất là với những mặt hàng được quảng cáo giá rẻ, yêu cầu chuyển tiền trước qua tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Song An