Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 2024, Trần Bảo Vũ (SN 1993, trú Quảng Trị) cầm đầu đường dây, nhiều lần mua ma túy từ Quảng Bình, Quảng Trị đưa về TP Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo đàn em cất giấu, vận chuyển, giao bán ma túy. Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ lượng lớn ma túy.

Tại một phòng trọ ở đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng), Công an thu giữ hơn 10,7 kg ma túy, liên quan đến các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại giao lộ Cầu Dã Viên – Lê Duẩn, Võ Công Khuê bị bắt quả tang khi đang vận chuyển gần 5,7 kg Methamphetamine từ Huế đi Quảng Bình (cũ), cùng các đồng phạm Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Nguyễn Thế Hùng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 10,94 kg ma túy tại phòng trọ trên đường Ngự Bình và 6,64 kg ma túy liên quan đến Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương.

Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06 kg ma túy. Trong đó, Trần Bảo Vũ chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg, giữ vai trò cầm đầu. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm tích cực trong việc “Mua bán trái phép chất ma túy” Điều 251 BLHS 2015 và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” Điều 250 BLHS 2015.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo và đề nghị của VKSND, HĐXX tuyên phạt Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức án tử hình.

Các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ lĩnh án chung thân. Các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và "Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 251 và Điều 250 BLHS 2015.

Vụ án được xem là thành công lớn của cơ quan chức năng trong việc triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào Huế và các tỉnh lân cận.

Xuân Nha