TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 7 bị cáo về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, tối 5/5/2025, Hoàng Văn Đức phát hiện một quả bom tại khu vực Cửa khẩu Bờ Y nên báo cho Nguyễn Sỹ. Sau đó, Sỹ rủ Nguyễn Thế Phụng đến tháo gỡ để lấy thuốc nổ. Đến ngày 7/5/2025, nhóm này thu được 90 kg thuốc nổ từ quả bom. Thông qua sự môi giới của Võ Lai, số thuốc nổ được bán cho Nguyễn Cu với giá 40 triệu đồng.

Sau đó, Cu bán lại số thuốc nổ cho Phạm Thị Mai với giá 42 triệu đồng. Mai tiếp tục bán cho Trương Thị Bé với giá 44,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Tối 8/5/2025, khi Bé cùng Phạm Thành An đang đưa 90 kg thuốc nổ lên ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bé, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1.307 kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện. Tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 1.397 kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Bé 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điểm a khoản 4 Điều 305 BLHS 2015.

Cùng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điểm a khoản 3 Điều 305 BLHS 2015, Nguyễn Sỹ bị tuyên phạt 10 năm tù; Hoàng Văn Đức 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Cu 9 năm tù.

HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Mai 7 năm 6 tháng tù; Võ Lai và Phạm Thành An mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội danh và điều khoản nêu trên. Tổng hình phạt đối với 7 bị cáo là 70 năm tù.

Qua vụ án, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ; chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Xuân Nha