Bản án nghiêm khắc
Theo bản án sơ thẩm, 2 bị cáo được xác định là “ông trùm” của đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc là Trần Xuân Minh (SN 1990, trú tại quận Thanh Xuân cũ) và Đào Anh Dũng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa cũ) cùng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, 61 bị cáo khác lần lượt phải nhận các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù, tùy theo vai trò, mức độ phạm tội, về các tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án. |
Trong số này, có 5 bị cáo là người nước ngoài, gồm: Kim Byung Chul và Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc), Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản), Tung Tzu Hsiang (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). 5 bị cáo này bị xử phạt từ 24 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù và sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt.
Đường dây đánh bạc xuyên biên giới
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, hoạt động đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace diễn ra từ tháng 3/2022 đến khi bị triệt phá vào ngày 15/10/2023. Câu lạc bộ này được “biến tướng” thành sòng bạc trá hình, tổ chức chơi Poker được thua bằng tiền, hoạt động hàng ngày từ 14h đến 24h tại các phòng VIP ở tầng 3 khu dự án The Belleville (phường Yên Hòa cũ, TP Hà Nội).
Mỗi “con bạc” muốn tham gia phải đổi tiền mặt hoặc chuyển khoản sang chip theo mệnh giá quy ước (cao nhất là 5 triệu đồng/chip). Câu lạc bộ không thu phí tham gia, nhưng thu 5% “tiền phế” từ người thắng mỗi ván. Số tiền thắng thua thường ở mức hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi ván, thu hút nhiều “đại gia” trong và ngoài nước.
Hoạt động của sòng bạc được tổ chức bài bản, phân công nhân sự rõ ràng, bao gồm các bộ phận như: thu ngân, giám sát, chia bài, bảo vệ, lễ tân… Toàn bộ dòng tiền được quản lý qua 6 tài khoản ngân hàng do Đặng Văn Hưng điều hành. Hàng ngày, Hưng báo cáo thu chi cho Minh và Dũng, đồng thời chi trả lương nhân viên và các chi phí vận hành.
Chiêu trò lôi kéo các “con bạc” trong nước và quốc tế
Để hút khách, Minh và Dũng thuê Ngô Thị Quỳnh quản lý tài khoản Facebook của Câu lạc bộ Lucas Palace, thường xuyên đăng thông báo lịch giải đấu Poker, hình ảnh “check-in” sang trọng, mời chào hội viên VIP. Nhờ đó, Lucas Palace trở thành điểm hẹn của giới nhà giàu ham mê đỏ đen, trong đó có nhiều người ngoại quốc.
Cáo trạng cho biết, bị cáo Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc) là khách quen, từng 10 lần tham gia sát phạt tại đây, mỗi lần chơi từ 80 triệu đến hơn 300 triệu đồng. Có lần Kim Byung Chul thắng hơn 45 triệu, nhưng phần lớn đều thua. Ngoài ra, nhiều người khác mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… cũng thường xuyên lui tới đây đánh bạc.
Một số “con bạc” trong nước cũng thua trắng tay hoặc thắng đậm. Bị cáo Giang Tiến Dũng (trú tại Hà Nội) được xác định là người thắng nhiều nhất, tham gia 7 lần với số tiền mỗi lần từ 81 đến 231 triệu đồng, tổng cộng thu lợi hơn 266 triệu đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong thời gian hơn một năm rưỡi, nhóm của Minh và Dũng đã thu lợi bất chính trên 2,8 tỉ đồng. Trong đó, Minh và Dũng mỗi người hưởng lợi 400 triệu đồng, phần còn lại chia cho các đối tượng khác. Hoạt động này không chỉ gây hệ lụy về kinh tế mà còn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, tạo môi trường cho hành vi phạm pháp xuyên quốc gia.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, tổ chức chuyên nghiệp, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Việc tuyên án nghiêm khắc đối với các bị cáo, đặc biệt là nhóm bị cáo cầm đầu, thể hiện thái độ kiên quyết của pháp luật trong việc ngăn chặn, răn đe loại tội phạm này.