Sáng ngày 4/6, HĐXX TAND TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Hải, HKTT thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, 4 năm 6 tháng tù.

Hoàng Tuấn Hải bị CQĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, theo quy định tại Khoản 1 Điều 190 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

leftcenterrightdel
Khám nghiệm hiện trường cho thấy phần lớn xác cá thể rùa trong tình trạng còn tươi, đang được ngâm ướp phoóc môn. Ảnh: NĐQ

Ngày 18/1/2018 TAND TP. Nha Trang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Tại phiên tòa, theo đề nghị của VKS, Tòa án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm đánh giá lại tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm với khoảng 7.000 cá thể rùa biển của đối tượng Hoàng Tuấn Hải, xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng này theo quy định tại Khoản 2 Điều 190 BLHS, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
 Xác cá thể rùa được cất giấu rải rác ở hơn chục điểm thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang. Ảnh: NĐQ

Bày tỏ quan điểm về xử lý bị cáo theo hướng tăng nặng hình phạt quy định tại Khoản 2 Điều 190 BLHS, đại diện Trung tâm giáo dục thiên nhiên (EVN) cho biết, đồng tình với quan điểm của VKSND TP. Nha Trang; nhấn mạnh số lượng tang vật đặc biệt lớn của vụ án cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng mà hành vi của Hoàng Tuấn Hải đã gây ra với nền đa dạng sinh học, môi trường sinh thái cũng như hình ảnh đất nước trong công tác bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ có khối lượng đặc biệt lớn, lên đến khoảng 7.000 xác cá thể rùa,.. Ảnh: EVN

Theo cáo trạng, sau khi nhận được tin báo của EVN, từ ngày 19 - 22/12/2014, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định Hải cất giấu xác cá thể rùa biển với khối lượng lớn tại nhiều điểm trên địa bàn xã Phước Đồng. Khám nghiệm hiện trường, CQCSĐT đã phát hiện, thu giữ 4.383 xác cá thể rùa, 3.855 vò sò.

Giám định của Viện Hải dương học kết luận, trong số 4.383 xác cá thể rùa có 5 xác cá thể rùa thuộc loài Quảng Đồng (con Đú), 6 xác cá thể rùa biển thuộc loài Rùa Xanh (Đồi mồi dứa), 4.372 xác cá thể rùa biển thuộc loài Đồi mồi, 3.855 vỏ sò thuộc loài Trai tai tượng khổng lồ. Tất cả các loài trên đều nằm trong danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, cực kỳ lớn và thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

leftcenterrightdel
Bị cáo Hoàng Tuấn Hải tại phiên tòa 

Trước đó, vào tháng 11/2014, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ tại kho hàng của Hoàng Tuấn Hải tổng cộng 5.056 kg xác cá thể rùa biển khô (gồm 2.230 cá thể rùa biển và 351 kg mảnh vỡ từ mai rùa biển). Giám định của Viện Hải dương học đã kết luận, số xác cá thể rùa này gồm hai nhóm Đồi mồi dứa và Đồi mồi.

Tại phiên tòa sáng 30/5, bị cáo Hải chối tội, tuy nhiên thừa nhận có hành vi thu gom xác cá thể rùa; và, số xác cá thể rùa cơ quan chức năng thu giữ là của bị cáo.

leftcenterrightdel
Chủ tọa phiên tòa tuyên án 

Đại diện VKS nhận định, bị cáo Hải kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ không có giấy phép đăng ký kinh doanh, nhưng đã có hành vi mua thu gom xác cá thể rùa với mục đích thương mại. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Hơn nữa, các loài rùa biển mà bị cáo mua gom đang có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vùng biển Việt Nam, vì vậy cần xác định hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, đối tượng tác động của hành vi phạm tội của bị cáo là môi trường sinh thái, đa dạng sinh học. Với khối lượng tàng trữ xác cá thể rùa rất lớn nhằm mục đích thương mại, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gián tiếp gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, nhất là với động vật thủy sinh quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, cực kỳ lớn. Hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Huân