Theo tin từ TAND TP. Hòa Bình cho biết , ngày mai 8/1/2019 TAND TP. Hòa Bình sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 người liên quan sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK Hòa Bình.

leftcenterrightdel
 Đây là vụ án được dư luận xã hội hết sức quan tâm

Chiều nay 7/1, gia đình bị can Hoàng Công Lương cho biết: BS Hoàng Công Lương hiện đang nằm điều trị nội trú ở Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp do mệt mỏi, căng thẳng từ ngày 23/12/2018. Do vậy, gia đình bị can Hoàng Công Lương đã có đơn xin vắng mặt không đến được  phiên tòa ngày mai theo giấy triệu tập của Tòa án.

Cũng theo tin từ TAND TP. Hòa Bình cho biết hiện tại đã có 31 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người làm chứng, bị hại...vào phiên tòa sẽ diễn ra ngày 8/1. (Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho bị can Hoàng Công Lương). Nhiều luật sư khẳng định rằng vào sáng 8/1 họ vẫn có mặt tại tòa để tham gia phiên tòa dù bị can của mình vắng mặt.

Trước đó, ngày 7-12/2018, VKSND tỉnh Hòa Bình đã tống đạt bản cáo trạng truy tố bảy bị can trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến chín người tử vong xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong số này, BS Hoàng Công Lương bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Ngoài ra, bị can Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, cùng bị truy tố về tội danh trên.

Năm bị can khác gồm ông Trương Quý Dương (cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư) và ông Đỗ Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, điểm mới của cáo trạng lần này so với cáo trạng trước đó là sự thay đổi tội danh của BS Hoàng Công Lương từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang vô ý làm chết người. Bên cạnh đó, có tới bốn bị can đã bị khởi tố, truy tố thêm so với phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 5/2018 vừa qua.

Minh Triết