Ngày 3/4, theo cơ quan công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau khi điều tra làm rõ thì đã xác nhận đối tượng Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) có tiền sử bệnh tâm thần và đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và giám sát, chứ không xử lý hình sự với đối tượng này.

leftcenterrightdel
 Cháu Hiếu bị nhiều vết thâm, do cha dượng đánh.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi, trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) trong tình trạng mặt mũi bầm tím, mắt sưng vù và sợ người lạ. Qua xác minh ban đầu, mẹ của cháu là chị Hồ Thị Sẻ (SN 1972) cho biết, những vết thương trên mặt cháu Hiếu là do đối tượng Thịnh gây ra. 

Khi được công an thị xã Hoàng Mai triệu tập lên làm việc, đối tượng Thịnh khai nhận đã dùng tay tát vào mặt bé Hiếu vì phá đồ của hàng xóm.

Hiện tại, cháu Hiếu và chị Sẻ đã chuyển về sinh sống với nhà ngoại để đảm bảo an toàn cho cháu.

                                                                                                                                                                                              Công Thiện