Xét xử 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Hôm nay, ngày 30/11/2022, TAND TP.Hà Nội tiếp tục mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đã tham gia đánh bạc qua hình thức trực tuyến game “nổ hũ”.

Trong các thể loại game cờ bạc hiện nay, “nổ hũ” ăn tiền có lượng người chơi đông nhất với gần chục trò chơi dùng loại hình này để câu kéo người tham gia. Với mỗi loại game bài có các hình thức “nổ hũ” khác nhau với quyền lợi khác nhau. 

Đây là một trò chơi hoạt động bằng hình thức tương tự máy slot trong các casino. Khi người chơi bắt đầu quay xèng sau mỗi lượt, một phần nhỏ số tiền đặt cược sẽ được tích lũy vào một quỹ thưởng. Từ ban đầu, quỹ thưởng này sẽ có một số tiền tồn tại sẵn do người làm game định đoạt. 

leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong vụ án.

Khi người chơi may mắn quay được Jackpot hay còn gọi là “nổ hũ”, toàn bộ số tiền trong quỹ thưởng sẽ là của người chơi. Hình thức chơi “nổ hũ” tương tự với trúng xổ số khi mức thưởng ngày càng tăng cao khiến người chơi đổ tiền vào liên tục để chờ được “nổ hũ”. Để thêm phần cuốn hút người chơi, nhiều game bài còn mở các sự kiện “nổ hũ” có thể nhận gấp 2 cho đến gấp 6 lần giá trị của hũ, tùy theo từng ngày.

Những người tham gia chơi game “nổ hũ” nghĩ rằng, số tiền bỏ vào ban đầu dù ít cũng có thể lấy được giải thưởng lớn, nhưng không tính đến số lượng tiền đổ vào game “nổ hũ” tích lũy qua mỗi lần quay sẽ càng lớn dần lên. Để hỗ trợ các con bạc đang hoa mắt vì số tiền tích lũy ngày càng cao, một số game bài còn tích hợp hệ thống AutoPlay - tự động chơi hoặc FastPlay - tăng tốc độ chơi để người chơi tiết kiệm thời gian cho mỗi vòng quay.

Theo cáo trạng, giữa năm 2018, Ngô Duy Quang được thuê lập trình, sửa chữa và vận hành, quảng cáo game "Nổ hũ" để tổ chức đánh bạc trên Internet. Tháng 3/2020, Quang bàn giao lại trò chơi này cho người khác. Sau đó, Ly và Mạnh nhận làm đại lý cấp một để tổ chức đánh bạc trên nền tảng game "Nổ hũ".

Để vận hành đại lý, Ly mua máy tính, thuê các số điện thoại đẹp để làm số hotline và thuê nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn người chơi mua bán điểm game. Ngoài Nổ hũ, nhóm này tổ chức đánh bạc thông qua hình thức đổi thưởng, bán điểm khi chơi các game tài xỉu, tiến lên miền Nam, poker hoặc bắn cá. Ly cũng thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội làm trụ sở hoạt động của đại lý, mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và chỉ đạo nhân viên cùng mở tài khoản để tổ chức đánh bạc.

Tháng 4/2020, Hương Ly và đồng phạm chuyển trụ sở vào TP.HCM để tiếp tục tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, nhân viên của Ly thống kê, chốt số dư tại các tài khoản ngân hàng, số điểm mua bán với "con bạc".

Quá trình điều tra và căn cứ kết quả sao kê của 39 tài khoản mà Ly dùng để tổ chức đánh bạc, nhà chức trách xác định tổng số tiền "con bạc" giao dịch với đại lý của bị cáo là hơn 606 tỉ đồng. Trong đó, bà trùm Hương Ly hưởng lợi gần 14 tỉ đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Đức Mạnh cũng là người đứng đầu đại lý cấp một tương tự Ly. Với hình thức hoạt động như trên, đại lý này đã giao dịch tổng số tiền gần 500 tỉ đồng. Qua đó, Mạnh thu lời bất chính trên 11 tỉ đồng.

Vợ game thủ trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ

Trong số các bị cáo có Nguyễn Thị Hương Ly được biết đến là vợ của một game thủ nổi tiếng. Hương Ly bị cáo buộc tội danh "Tổ chức đánh bạc".

Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ôtô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án. (ảnh BCA).

Cụ thể, bị cáo Hương Ly là người đứng đầu, lấy tên đại lý cấp 1 là Huongly 68 và tổ chức đánh bạc từ khoảng tháng 8.2018 (tháng 3.2020 đổi tên là Vymit123).

Để đại lý hoạt động, Hương Ly mua máy tính để bàn, thuê các số điện thoại đẹp để làm số hotline. Bị cáo còn thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội làm "trụ sở" hoạt động của đại lý.

Tiếp đó, bị cáo thuê nhân viên, chia ca trực 24/24 giờ làm các công việc: trực nghe điện thoại hotline, hướng dẫn và giao dịch mua bán điểm game với con bạc.

Bị cáo mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và chỉ đạo nhân viên cùng mở tài khoản để tổ chức đánh bạc. Tất cả các tài khoản này đều dùng để mua bán điểm game.

Đến tháng 4/2020, do lo sợ cơ quan Công an phát hiện, Hương Ly cùng nhân viên chuyển "trụ sở" vào TPHCM. Bị cáo còn chỉ đạo lắp đặt camera tại căn nhà thuê, để tiện theo dõi động tĩnh từ bên ngoài.

Hàng ngày, nhân viên sẽ thống kê, chốt số dư tại các tài khoản ngân hàng, số điểm mua bán với các con bạc.

Theo cáo trạng, kết quả sao kê của 39/39 tài khoản, tổng số tiền con bạc giao dịch với đại lý của bị cáo là hơn 606 tỉ đồng. Bản thân Hương Ly hưởng lợi số tiền là gần 14 tỉ.

HĐXX dự kiến làm việc trong 3 ngày.

“Đại gia” Hà Nội chi hơn 40 tỉ đồng đánh bạc trực tuyến

Trong đường dây đánh bạc này, Cơ quan điều tra còn xác định, có nhiều con bạc tham gia chơi game “nổ hũ”, trong số đó có bị cáo Trần Nhật Tân (SN 1988, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lao động tự do). Căn cứ sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 2/1/2017- 9/5/2020, Cơ quan điều tra xác định bị cáo Tân đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng và thua hết. Tương tự, bị cáo Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lao động tự do) đã 1.077 lần chuyển tiền mua điểm game với tổng số hơn 4,9 tỉ đồng và thua hết…

 

 

 

Hồng Vân