Sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12/2025 tại Seoul, Hàn Quốc, là sự kiện thường niên do Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Liên đoàn các Hiệp hội Nhà phát minh Quốc tế (IFIA). Hội chợ thu hút hàng trăm nhà phát minh, nhà nghiên cứu, và doanh nghiệp công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sáng chế đột phá.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhóm tác giả đạt giải của Thanh Hoá tại Seoul.

Việc Thanh Hóa đưa ba giải pháp công nghệ tham gia và giành chiến thắng tuyệt đối tại sân chơi quốc tế này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và hiệu quả vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) của tỉnh này.

Cụ thể, huy chương Vàng đã thuộc về giải pháp đột phá: “Hệ thống Cảnh báo sớm Môi trường dựa trên Tác nhân AI tích hợp AI tạo sinh và Học máy với Nền tảng Kỹ thuật số VNMAP”.

Điều đáng tự hào là, nhóm tác giả của giải pháp này bao gồm các học sinh trẻ tài năng đến từ Trường THPT Hàm Rồng và THCS Minh Khai (phường Hạc Thành). Cụ thể, nhóm nhà phát minh vinh dự nhận Giải Vàng, bao gồm: Nguyễn Viết Thanh An (học sinh Trường THPT Hàm Rồng), em Nguyễn Danh Minh Hiếu, Nguyễn Viết An Minh, Lê Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Phạm Tú Anh.

Hệ thống này đại diện cho bước tiến lớn trong quản trị môi trường. Bằng cách sử dụng các tác nhân AI tiên tiến kết hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) và Học máy (Machine Learning), hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu đa dạng (như chất lượng không khí, khí độc, nhiệt độ, độ ẩm, ...) theo thời gian thực. Quan trọng hơn, nó có thể dự báo các xu hướng ô nhiễm và mô phỏng các kịch bản môi trường phức tạp trên nền tảng bản đồ số VNMAP, từ đó cung cấp các cảnh báo sớm và đề xuất hành động can thiệp tối ưu cho các cơ quan quản lý.

Tiếp nối thành công, Thanh Hóa giành thêm hai giải thưởng quan trọng khác, đều tập trung vào việc bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu như Huy chương Bạc thuộc về giải pháp “Cảnh báo sớm chi phí thấp, dựa trên công nghệ biên cho lũ lụt, sạt lở đất và cháy rừng tại các khu vực dễ bị tổn thương do khí hậu trên nền tảng bản đồ số VNMAP”. Nhóm tác giả là sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương, UBND phường Hạc Thành, UBND xã Đồng Lương và Trường THPT Hàm Rồng. Giải pháp này sử dụng công nghệ biên (Edge-AI) cho phép xử lý dữ liệu ngay tại hiện trường thay vì gửi về máy chủ trung tâm giúp giảm đáng kể chi phí, tăng tốc độ phản ứng và độ chính xác trong việc cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất và cháy rừng, đặc biệt hiệu quả ở các vùng sâu, vùng xa.

Huy chương Đồng được trao cho giải pháp “Bản sao số VNMAP – Quản trị và cảnh báo thông minh”. Nhóm tác giả Công ty CP Đầu tư Phát Triển Công Nghệ Tân Thanh Phương, UBND phường Hạc Thành và Trường THPT Hàm Rồng đã xây dựng mô hình Bản sao số (Digital Twin) của khu vực, tích hợp dữ liệu quản trị và cảm biến để tạo ra một môi trường ảo chính xác. Mô hình này cho phép các nhà quản lý theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định cảnh báo thông minh một cách trực quan và hiệu quả.

Ngoài ba huy chương chính thức, việc các giải pháp của Thanh Hóa nhận thêm 03 giải thưởng đặc biệt từ các tổ chức quốc tế là minh chứng rõ ràng cho tính ứng dụng cao và giá trị toàn cầu của các công trình nghiên cứu này.

Thành tích xuất sắc tại Hội chợ Sáng chế Quốc tế Seoul 2025 không chỉ mang vinh quang về cho tỉnh mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về năng lực làm chủ các công nghệ cốt lõi của Cách mạng Công nghiệp 4.0 như AI, Học máy, và Công nghệ Biên. Đặc biệt, sự thành công của nhóm học sinh trường THPT Hàm Rồng và THCS Minh Khai đã mở ra hy vọng lớn về một thế hệ nghiên cứu trẻ, đam mê khoa học, sẵn sàng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức của địa phương và đất nước.

Đây là cơ hội quý báu để Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sáng chế, đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh ưu tiên quản lý và phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được tỉnh xác định trong văn bản đã lưu trữ về định hướng phát triển đến năm 2025.

Đinh Huê - Kim Oanh