Giá vàng thế giới ít thay đổi khiến giá trong nước cũng hầu như không biến động. Do đó, giao dịch trên thị trường cũng ảm đạm.

 


Mở cửa phiên ngày 29/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn giao dịch ở mức 37,28 triệu đồng/lượng-37,34 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 20.000 đồng mỗi lượng so với lúc đóng cửa thị trường hôm qua. Đến gần 9h, doanh nghiệp này niêm yết là 37,27 triệu đồng/lượng-37,33 triệu đồng/lượng, tức cao hơn hôm qua 10.000 đồng nhưng thấp hơn lúc đầu giờ 10.000 đồng/lượng.

37,27 triệu đồng/lượng-37,33 triệu đồng/lượng cũng là mức giá bán lẻ mà Tập đoàn Doji niêm yết, giá bán buôn ở mức 37,28 triệu đồng/lượng-37,32 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng chiều mua nhưng giảm cũng từng đó chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,2 USD/ounce, lên mức 1.353,5 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn đạt 1.352,3 USD/ounce sau khi nhích 0,3 USD/ounce. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý này đi lên. Nguyên nhân là do sản lượng công nghiệp của Mỹ thấp hơn dự báo nên giới đầu tư càng kỳ vọng khả năng Fed tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế. Tuy nhiên, đến sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay ở mức 1.352,5 USD/ounce, biên độ giảm 0,7 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của vàng là 1.361,8 USD/ounce, sau đó là 1.375,4 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.346,1 USD/ounce, kế đến là 1.335,3 USD/ounce.

Với mức giá như hiện nay, tính ra, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới 2,8 USD/ounce.

Trở lại với thị trường trong nước, trong vài ngày trở lại đây, giao dịch trên thị trường chậm chạp, một phần do giá ít biến động. Chính vì giao dịch chậm nên doanh nghiệp phải thu hẹp biên độ mua-bán để kích thích giao dịch. Thông thường, biên độ này là 100.000 đồng hoặc khi giá thế giới biến động mạnh và Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng, biên độ có thể lên 200.000-30.000 đồng, thậm chí là 500.000-600.000 đồng. Tuy nhiên, những ngày qua, biên độ mua-bán luôn ở mức dưới 100.000 đồng, sáng nay chỉ là 60.000 đồng.

Có lẽ cũng vì sức cầu trên thị trường thấp mà doanh nghiệp không mặn mà lắm với các phiên đấu thầu. Trong 3 phiên gầy đây nhất, phiên nào cũng có vàng ế. Đặc biệt, phiên thứ 67 diễn ra ngày 25/10, trong 15.000 lượng vàng được tung ra đấu thầu thì trúng thầu là 11.300, ế tới 3.700 lượng-mức ế cao nhất kể từ khi bắt đầu đầu thầu vàng vào ngày 28/3 vừa qua.

Tính từ ngày 28/3 đến 25/10/2013, qua 67 phiên, có 1.681.500 lượng (khoảng 64,7 tấn) trúng thầu trên tổng số 1.792.000 lượng chào thầu.
 

Theo Hà Nội mới

.