Theo đó, ông Dũng đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 6 năm gắn bó với ngân hàng. HĐQT Sacombank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 4 tới đây, thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dũng.

Với việc ông Kiều Hữu Dũng ra đi cũng đánh dấu nhân sự cuối cùng trong ban lãnh đạo Sacombank thời ông Trầm Bê ra đi.

Ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967 tại Nghệ An, là cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế; Thạc sĩ Tài chính phát triển, Đại học London. Ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/6/2017. 

leftcenterrightdel
 Trước khi làm lãnh đạo tại Sacombank, ông Dũng là Vụ trưởng Vụ các ngân hàng, NHNN. Ảnh: Sacombank.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông Dũng từng có thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cụ thể, từ năm 1992-1998 là cán bộ Vụ hợp tác Quốc tế. Đến 1998, ông Dũng đảm nhiệm vai trò Phó vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế. Từ 2001, ông Dũng là đại diện NHNN tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), từ 2004 đến 2007 là Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng, NHNN.

Ông Dũng từng tham gia các công ty kinh doanh bất động sản, vàng bạc, làm Chủ tịch Chứng khoán ACB, Chủ tịch Chứng khoán Sacombank (SBS). Sau khi rời khỏi SBS, ông Dũng là Thành viên HĐQT của Sacombank. Cuối năm 2011, Sacombank đã thoái vốn tại SBS, giảm tỷ lệ sở hữu gần 49% xuống còn 10,95%.

Kể từ ngày 16/6/2012, ông Dũng bắt đầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sacombank và sau đó làm Phó chủ tịch HĐQT Sacombank. 

Đến năm 2014, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank thay ông Phạm Hữu Phú. Đây cũng là giai đoạn chuyển giao quyền giữa các nhóm cổ đông gia đình ông Đặng Văn Thành và gia đình ông Trầm Bê.

Dưới thời ông Dũng, Sacombank đã tiến hành sáp nhập với SouthernBank do nhóm cổ đông lớn nhất khi đó là gia đình ông Trầm Bê sở hữu. Kể từ sau thương vụ sáp nhập này, Sacombank bắt đầu khó khăn và vướng vào những khoản nợ xấu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đến tháng 6/2017, sau khi Sacombank bổ nhiệm ông Dương Công Minh - Chủ tịch Him Lam vào ghế Chủ tịch, ông Dũng giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực đến nay.

Ông Dũng hiện sở hữu 300.000 cổ phiếu STB, tương đương tỷ lệ 0,02% tỷ lệ tại ngân hàng này.

Thế Đức (t/h)