leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Nguồn: Internet


Trước đó, vào tối ngày 14/9/2017, đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 2001, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nhắn tin qua Facebook rủ Trần Uy (SN 2000, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) dùng xe máy để đi lòng vòng quanh khu vực phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh xem nhà nào sơ hở thì đột nhập lấy trộm tài sản. Nhận được tin nhắn, Uy lấy xe máy của mình đi qua đón Tuấn tại một quán điện tử ở phường Nam Hồng. Sau đó, Uy chở Tuấn đi lòng vòng trên các tuyến đường. Khi đi qua nhà chị Võ Thị .Q ở tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, cả hai phát hiện nhà chị .Q đang xây dựng, cửa sau nhà không khóa. Thấy thế, Tuấn bảo Uy dừng xe đứng ngoài để mình đột nhập vào trong. Vào trong nhà, Tuấn lấy trộm được một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS trị giá khoảng 3 triệu đồng, một chiếc túi để máy tính bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân cùng một chiếc thẻ ATM.
 
Số tài sản này, Tuấn và Uy đưa đến một nhà nghỉ tại phường Bắc Hồng để đếm lại. Lúc kiểm đếm, Tuấn thấy chiếc thẻ ATM và một số giấy tờ đều mang tên chị Q. Nghĩ chiếc thẻ ATM có tiền trong đó và có thể mật khẩu là ngày tháng năm sinh của khổ chủ nên hai đối tượng bàn nhau đi đến một cây ATM ở phường Bắc Hồng rút tiền. Tại đây, dự đoán của các đối tượng đã đúng và cả hai rút thêm được số tiền gần 1 triệu đồng có trong chiếc thẻ này. 
 
Sau khi lấy trộm thêm được số tiền trong thẻ, các đối tượng vứt lại giấy tờ tùy thân và chiếc thẻ ATM bên đường rồi đi về nhà.
 
Rất may không lâu sau đó, hành vi của các đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ khi chưa kịp đi tiêu thụ tài sản. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận về hành vi của mình, đồng thời giao nộp các tài sản đã trộm cắp được.
 
Thực tế, không phải ai cũng may mắn nhận lại được tài sản như khổ chủ trong câu chuyện này, bởi vậy các chủ tài sản cần cẩn thận khi cài đặt mật khẩu liên quan đến việc quản lý tài sản của mình, nhất là đối với thẻ ATM.

Hà Giang