Nếu hai ngân hàng trả cổ tức tiền mặt, ngân sách sẽ thu về hàng nghìn tỷ đồng nhưng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank, BIDV có thể giảm 0,3-0,4%, theo tính toán của Công ty chứng khoán TP HCM.

 


Tại Đại hội cổ đông vừa rồi, trong khi BIDV chốt phương án trả cổ tức 8,5% bằng cổ phiếu thì VietinBank không chia cổ tức. Các năm trước, cả hai nhà băng này thường chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ khoảng 10%.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo cấp cao của Bộ Tài chính cho biết, đại diện vốn Nhà nước của BIDV và VietinBank đã không xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2015. Trong trường hợp hai đơn vị này vẫn kiên quyết không chia cổ tức, đại diện Bộ Tài chính cho biết, có thể phải xin ý kiến Thủ tướng.

Theo HSC, đây là một tình huống khó xử và công ty này nhận định "Bộ Tài chính có lợi thế hơn" do được hỗ trợ bởi các Nghị quyết và Thông tư chính thức. Đó là chưa kể đến việc tình trạng khó khăn của ngân sách hiện nay.

Tuy nhiên, hiện vốn Nhà nước tại hai nhà băng này do Ngân hàng Nhà nước quản lý. Do đó, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước cũng rất quan trọng. Về phần mình, đại diện Ngân hàng Nhà nước - Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ cân nhắc sự thuận lợi khi chuyển cổ tức cho ngân sách cũng như  khó khăn của các ngân hàng để đề xuất chính phương án phù hợp.

Theo nhiều chuyên gia tài chính, việc trả cổ tức bằng tiền mặt có thể giúp cổ phiếu của ngân hàng tăng giá trong ngắn hạn hoặc giúp ngân sách có thêm vài nghìn tỷ đồng nhưng sẽ đặt cả hai ngân hàng vào tình huống khó nếu xét về tỷ lệ an toàn vốn. HSC tính toán, nếu chi cổ tức bằng tiền cho ngân sách, đồng thời hai nhà băng cũng phải trả cho các cổ đông nói chung. Như vậy, điều này sẽ làm suy giảm tỷ lệ CAR của mỗi ngân hàng từ 0,3% đến 0,4%. "Việc tăng thêm vốn cấp 1 sẽ trở thành vấn đề thực sự cấp bách nếu các ngân hàng muốn duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay", HSC nói.

Với thực trạng tỷ lệ CAR của 2 ngân hàng đang rất thấp và việc tăng thêm vốn từ các kênh khác sẽ đòi hỏi tốn nhiều thời gian, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu là một bước nghỉ quan trọng để gia tăng tỷ lệ CAR.

Trong khi đó, nhìn lại quá khứ cũng sẽ thấy những đóng góp không nhỏ của các nhà băng với ngân sách. Giai đoạn từ 2011 đến 2015, VietinBank đã nộp về ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng, với tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân hàng năm 10-16%. Tương tự với BIDV cũng vậy.

Do đó, đại diện VietinBank cho biết, với lợi nhuận năm 2015, ngân hàng vẫn kiến nghị Bộ Tài chính cho phép giữ lại, không chi trả cổ tức. Không chỉ vậy, theo VietinBank, việc nâng cao năng lực vốn đối với một nhà băng được giao nhiều nhiệm vụ kinh tế chính trị là hết sức cần thiết.

Ngân hàng này cũng nói thêm, xin giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn tự có chỉ là biện pháp tạm thời. Về dài hạn, VietinBank đề xuất Chính phủ hạ tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống mức không thấp hơn 50% và bảo đảm quyền sở hữu chi phối của Nhà nước tại VietinBank. Đồng thời, VietinBank muốn được nới  “room” cho nhà đầu tư nước ngoài để tạo điều kiện thu hút thêm các nguồn lực.
 

Theo vnexpress

.