leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc về giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Long Phước, Phước An và Phước Thái về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 15/10/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại cả ba địa phương còn thấp so với yêu cầu.

Cụ thể, xã Long Phước đã giải ngân hơn 103 tỉ đồng trong tổng số hơn 204 tỉ đồng vốn ngân sách được giao, đạt hơn 50% kế hoạch. Tại xã Phước An, giá trị giải ngân đạt hơn 45 tỉ đồng trong tổng số 96 tỉ đồng vốn được giao, tương ứng hơn 47% kế hoạch.

Trong khi đó, xã Phước Thái giải ngân hơn 53 tỉ đồng trên tổng số hơn 119 tỉ đồng vốn được giao, đạt hơn 44% kế hoạch.

Như vậy, cả ba xã đều có tỷ lệ giải ngân dưới 51%, trong đó Phước Thái có tỷ lệ thấp nhất.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo danh mục những dự án có tiến độ giải ngân chậm hoặc chưa thực hiện giải ngân, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo đó, các nguyên nhân chủ yếu liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu và những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, quá trình nghiệm thu, thanh toán và sự phối hợp giữa địa phương với các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn cũng là những nội dung cần tập trung rà soát, tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền ba xã trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành ủy đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả ba địa phương còn thấp, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Theo đó, các địa phương phải rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn, xác định số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại và khả năng thực hiện đến cuối năm.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cần làm rõ nguyên nhân, nhất là những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và năng lực tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng còn lại của năm 2026, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

Việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại các địa phương.

Việt An