Chiều 16/9, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đang tạm giữ một nam thanh niên đập hỏng máy ATM của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn thị trấn An Thới.

leftcenterrightdel
V.M.S. bị khống chế tại khu vực đặt máy ATM. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15/9, V.M.S. (29 tuổi; ngụ thị trấn An Thới) đến máy ATM của Ngân hàng Sacombank đặt gần cổng vào khách sạn Marriot, TT.An Thới để rút tiền. Tuy nhiên không biết thao tác như thế nào mà thẻ của V.M.S. bị kẹt. Bực bội vì bị kẹt thẻ, V.M.S. đã đập hỏng máy ATM.

Theo một cán bộ của Công an thị trấn An Thới, qua kiểm tra máy ATM thì phát hiện bị hỏng phần màn hình, khe bỏ thẻ và khe lấy tiền. 

leftcenterrightdel
Máy ATM bị hỏng phần màn hình, khe bỏ thẻ và khe lấy tiền. Ảnh: Thanh niên 

Theo lãnh đạo Sacombank, máy bị hỏng phần màn hình, khe bỏ thẻ và khe lấy tiền. Trước sự cố trên, phía Sacombank buộc phải thu hồi hết tiền ở máy ATM để bảo đảm an toàn. 

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế và tạm giữ V.M.S. để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Hiện công an đang xem xét làm rõ vụ việc, nếu S. không khắc phục hậu quả sẽ làm hồ sơ khởi tố.

PV (t/h)