Số cá đông lạnh bị nhiễm kim loại sẽ được giao cho đơn vị có chức năng xử lý kim loại nặng cadimi tiến hành tiêu hủy.

 

 

Theo ông Hùng, để xác định mức độ độc hại của cá biển sau sự cố môi trường, tháng 4/2016, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế và các ban ngành lấy mẫu cá để xác định mức độ độc hại. Kết quả kiểm tra các mẫu của Sở Y tế ban hành ngày 11/7 cho thấy, tất cả số cá này có hàm lượng kim loại nặng cadimi vượt ngưỡng cho phép. Các loại cá xác định có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng bao gồm cá gai xồ, cá gai nhỏ, cá xước tre, cá mím, cá hồng, cá mu.

 

Vị Chi cục trưởng cho rằng, nếu người dân ăn phải loại cá nhiễm kim loại nặng cadimi trên 0,007 microgram sẽ gây nhiễm độc cơ thể. Tùy theo thể trạng mỗi người sẽ có mức độ nhiễm độc khác nhau. Độc tố của cadimi làm tăng huyết áp, ung thư phổi, thủng vách ngăn mũi, rối loạn chức năng thận và có thể phá hủy tủy xương, ảnh hưởng nội tiết, máu, tim mạch.

 

Trước 8 tấn cá đông lạnh đã bị niêm phong, báo VTC đưa tin chiều 3/8, Ông Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sau khi niêm phong toàn bộ 8,1 tấn cá biển tại 4 kho đông lạnh trên địa bàn bị nhiễm kim loại nặng cadimi, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành định giá để bồi thường cho các chủ kho và đưa đi tiêu hủy theo quy định.

 

Theo ông Dâng, ngày (4/8), lực lượng liên ngành sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và 4 chủ kho cá đông lạnh tiến hành cân lại toàn bộ số lượng cá và định giá, đền bù cho chủ kho. Sau đó, sẽ giao cho đơn vị có chức năng xử lý kim loại nặng cadimi tiến hành tiêu hủy.

 

“Chúng tôi sẽ hợp đồng với Công ty Phú Hà để tiêu hủy toàn bộ cá nhiễm kim loại nặng cadimi. Số cá này sẽ được công ty này vận chuyển trên các xe chuyên dụng đưa đến nơi xử và có sự giám sát của Sở. Sau khi vận chuyển, số cá nhiễm độc này sẽ được tiêu hủy bằng cách đốt nóng ở nhiệt độ cao”, ông Dâng cho biết.

 

Theo VietQ

.