Chiều 25.6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa chỉ đạo đơn vị này phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh khẩn trương xúc tiến việc xây dựng thương hiệu riêng cho khoai tây Đà Lạt.

 


Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hằng năm Lâm Đồng có 1.500 - 1.600 ha trồng khoai tây chính vụ với sản lượng khoảng 35.000 tấn/năm. Thời gian thu hoạch vụ chính diễn ra khoảng trước và sau tết Nguyên đán chừng 1 tháng. Còn diện tích trồng khoai tây trái vụ hiện nay chỉ khoảng 50 ha, thấp hơn nhiều so với năm ngoái (200 ha).

Vì hiếm hàng nên giá khoai tây Đà Lạt hiện nay khoảng 20.000 đồng/kg, trong khi khoai từ Trung Quốc nhập về Việt Nam chỉ từ 2.200- 3.500 đồng/kg. Hầu hết các lô hàng khoai tây Trung Quốc nhập về Đà Lạt đều có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nên cơ quan chức năng rất khó xử lý dù bắt quả tang họ đang nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho khoai Trung Quốc.

Ngày 15.6 vừa qua, lần đầu tiên các cơ quan chức năng Đà Lạt tiêu hủy 26 tấn khoai Trung Quốc vì phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Chlorpyrifos) cao gấp 16 lần mức cho phép.

Cho nên việc sớm xây dựng thương hiệu “khoai tây Đà Lạt” là cơ sở để bảo hộ cho sản phẩm hàng hóa trong nước.


Theo Lâm Viên
Thanh Niên

.