Giá dầu thế giới tăng trở lại 2 tuần qua đã khiến giá cơ sở cao hơn mức bán ra hiện hành gần 2.500 đồng. Doanh nghiệp đang được yêu cầu sử dụng quỹ bình ổn để xử lý chệnh lệch này.
 


Tương tự với các mặt hàng khác, cơ quan quản lý cũng yêu cầu giữ giá. Cụ thể, xăng E5 không được bán cao hơn 15.356 đồng mỗi lít, diezen 0,05S không quá 15.183 đồng một lít, dầu hỏa không vượt mức giá 15.623 đồng một lít.

Chỉ đạo nêu trên được cơ quan điều hành đưa ra do hiện tượng tăng mạnh trở lại của giá xăng dầu thế giới trong vòng 2 tuần qua (từ 15,3% đến 21,4%, tùy mặt hàng). Diễn biến này đã khiến giá cơ sở mỗi lít xăng RON 92 tăng gần 2.500 đồng so với giai đoạn đầu tháng 2, lên 18.178 đồng một lít. Tương tự với các mặt hàng dầu, mức tăng cũng dao động trong khoảng 1.922-1.982 đồng một lít).

Để xử lý khoản chênh lệch này trong bối cảnh phải bình ổn giá cả thị trường trước và sau Tết, cơ quan điều hành đã cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn giá trở lại, ở mức rất cao: xăng RON 92 và E5 là 2.448 đồng một lít, các loại dầu 1.350-2.015 đồng một lít, kg. Trước đó, trong giai đoạn giá xăng giảm mạnh cuối năm 2014 và tháng 1/2015, cơ quan này đã yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng.

Ngược lại, Bộ Công Thương cũng yêu cầu giảm mức trích quỹ bình ổn từ 340 xuống 300 đồng với xăng RON 92. Mức giảm đối với các loại dầu là 30-520 đồng một lít, kg.

Trước đó, ngày 12/2 dù giá xăng thế giới có nhiều biến động liên bộ Công Thương - Tài Chính vẫn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong dịp Tết cho đến khi có quyết định mới của liên Bộ.
 

Theo vnexpress

.