Nông dân huyện Châu Thành đang thu hoạch vú sữa Lò Rèn đầu vụ, nhưng giá  thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

 


Chị Bùi Thị Mai (vựa trái cây Mai Sơn, chợ trái cây đầu mối Vĩnh Kim) cho biết: “Hiện giá vú sữa Lò Rèn loại 1 (loại da bóng sáng, trái to, khối lượng 4 trái đạt gần 1 kg) chỉ từ 28.000 - 30.000 đồng/kg; loại 2 và loại 3 chỉ từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. Giá này so với năm ngoái là rất thấp (năm ngoái loại 1 giá từ 40.000 - 45.000 đồng/kg;  loại 2 và loại 3 từ 22.000 - 30.000 đồng/kg).

Theo chị Mai, nguyên nhân vú sữa Lò Rèn đầu vụ năm nay thấp là do chịu sự cạnh tranh mạnh của vú sữa Cần Thơ, cộng với đầu ra khó, còn bị mất mùa.

Ông Hai Trí (xã Bình Trưng, huyện Châu Thành) nói: “Năm nay thời tiết thất thường nên vú sữa ra bông bị rụng nhiều, khó đậu trái làm cho sản lượng thấp, chỉ đạt khoảng 70 - 80% so với năm ngoái. Với giá thấp như thế này thì năm nay người trồng vú sữa Lò Rèn lãi không cao hoặc chỉ hòa vốn”.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.