Gần 1 tháng nay, ngư dân xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) phấn khởi khi việc khai thác tôm hùm con được mùa, được giá.

 


Gặp chúng tôi sau chuyến biển đêm, anh Khánh (thôn Đông) cho biết: “Chuyến biển này tôi bắt được 10 con tôm hùm sao. So với cùng thời điểm này năm trước, đầu vụ năm nay, tôm xuất hiện nhiều và khá dày. Nhờ đánh bắt được nhiều nên chúng tôi cũng quên hết mệt mỏi...”. Theo anh Khánh, tôm hùm con thường xuất hiện từ tháng 11 âm lịch năm trước kéo dài đến khoảng tháng 5 âm lịch năm sau. Thời điểm tôm xuất hiện dày nhất vào khoảng cuối tháng Chạp và đầu tháng Giêng.

Anh Hưng - một trong những người khai thác tôm hùm giống ở thôn Đông cho hay, từ đầu vụ đến nay, hầu hết các thuyền khai thác đều thắng lợi. Sau một đêm ra biển, người ít thì được 3 - 4 con, người nhiều được vài chục con, có người trúng lớn lên đến cả trăm con. “Năm nay, sản lượng tôm hùm mà người dân Ninh Vân khai thác được nhiều hơn so với năm trước từ 20 đến 30%. Vụ tôm năm nay, niềm vui của ngư dân như được nhân đôi khi tôm được mùa, được giá. Vì vậy, chúng tôi đưa tôm về làng bán, tranh thủ nghỉ ngơi chút ít lại ra biển ngay. Không chỉ ở Ninh Vân mà ngư dân nhiều địa phương khác như: Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) hay Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) cũng đang trúng tôm hùm con” - anh Hưng nói.

Thu nhập cao

Hiện nay, tại xã Ninh Vân có 4 điểm chuyên thu mua tôm hùm con. Bà Trần Thị Ánh Tuyết (thôn Đông) cho biết: “Hơn một tháng nay, ngày nào tôi cũng thu mua được rất nhiều tôm hùm con. Tính trung bình, mỗi ngày, tôi mua được khoảng 100 con, có ngày mua được hơn 300 con. Hiện nay, tôm hùm sao cỡ đầu đũa có giá đến 320.000 đồng/con; tôm nhỏ thì giá thấp hơn, nhưng cũng không dưới 280.000 đồng/con. Mức giá này cao hơn nhiều so với trước đây”.

Tôm hùm con sau khi được các cơ sở ở địa phương thu mua sẽ có thương lái đến mua và vận chuyển đi các địa phương trong tỉnh hoặc ra Phú Yên bán cho những hộ nuôi tôm hùm thương phẩm. Lý giải về giá tôm cao, bà Tuyết cho rằng, năm nay, người nuôi tôm hùm thương phẩm tại một số địa phương thu lãi khá cao, nên tiếp tục đầu tư nuôi nhiều hơn. Mặt khác, đầu vụ, tôm hùm con chưa xuất hiện nhiều nên giá đang cao; đến giữa vụ, khi lượng tôm khai thác được nhiều thì chắc chắn giá sẽ hạ. 

Theo ước tính của các hộ thu mua tôm hùm con, sản lượng tôm mà người dân xã Ninh Vân khai thác được trong gần 1 tháng qua lên đến khoảng 7.000 con. Nhờ giá cao nên nhiều hộ trúng lớn. Chẳng hạn như hộ ông Thanh (thôn Đông), trong 1 chuyến biển cách đây hơn 2 tuần, ông cùng 2 người nữa bắt được gần 110 con tôm hùm giống các loại. Chỉ sau 1 đêm, ông thu nhập hơn 30 triệu đồng... Với những người không may mắn như ông Thanh, thu nhập từ nghề khai thác tôm hùm con cũng không phải ít. Ông Hòa (thôn Tây) không giấu được niềm vui: “Từ đầu vụ tôm hùm con đến nay, tôi đã bắt được hơn 100 con, kiếm được mấy chục triệu đồng trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nghề này tuy vất vả, phải thức đêm, nhưng thu nhập cao nên ai cũng ham”.

Bà Trà Thị Bông Sen - Chủ tịch UBND xã Ninh Vân cho biết: “Chi phí đầu tư để khai thác tôm hùm con không cao. Tại Ninh Vân có hơn 100 người tham gia khai thác chủ yếu theo 3 cách: chong mành, bẫy nhử và lặn bắt. Trong đó, những hộ chong mành bắt được số lượng tôm nhiều hơn. Hiện nay, không chỉ người dân Ninh Vân, mà ở một số địa phương khác cũng đến Ninh Vân để khai thác tôm hùm con”. 

Cứ trước Tết Nguyên đán hàng năm, người dân vùng biển Ninh Vân lại mong chờ một mùa tôm hùm con bội thu. Có như vậy, Tết càng thêm ấm áp...

 

Theo Báo Khánh Hòa

.