Sau cơn bão số 14, giá thực phẩm nói chung và rau xanh nói riêng vẫn ổn định, không có hiện tượng tăng giá do tâm lý.


Theo ghi nhận của phóng viên HNMO tại một số chợ trên địa bàn Thủ đô như Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Mỹ Đình… vào trưa 11/11, các mặt hàng thực phẩm vẫn giữ ổn định sau cơn bão số 14.

Tại chợ Mỹ Đình, chị Phương, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau cho biết, trong nhiều ngày nay, giá rau vẫn ổn định, không có biến động. Kể cả ngày hôm qua (10/11), dù sức cầu tăng mạnh do nhiều người dân đi mua rau tích trữ vì lo ngại cơn bão số 14 sẽ gây mưa lớn, nhưng giá mặt này vẫn không thay đổi. Chỉ riêng cà chua là “đội” giá mạnh nhưng không phải do bão mà đã tăng từ 1 tuần nay bởi nguồn hàng ít.

Tại chợ này, rau ngót được bán phổ biến là 4.000 đồng/mớ, cải ngọt và cải chít có giá 10.000 đồng/kg, rau muống: 5.000 đồng/mớ, rau cần: 4.000 đồng/mớ, cải cúc: 3.000 đồng/mớ, rau diếp: 20.000 đồng/kg, cà chua: 220.000-250.000 đồng/kg trong khi 1 tuần trước là 170.000 đồng/kg.

Các loại rau củ, quả có thể để được lâu hơn có giá: 14.000 đồng/kg đỗ trạch, 5.000 đồng/củ su hào, 10.000 đồng/kg su su, 10.000 đồng/1 chiếc súp-lơ, 15.000 đồng/kg bắp cải, 18.000 đồng/kg khoai tây, 28.000 đồng/kg khoai sọ, 20.000 đồng/kg cà rốt…

“Các mức giá trên được chúng tôi bán như những ngày vừa qua. Thậm chí hôm nay chúng tôi bán hàng còn chậm hơn so với hôm trước bởi người dân đi mua tích trữ nhiều rồi”.- Chị Phương nói.

Sở dĩ giá rau vẫn giữ được mức như vậy vì trận mưa hôm qua không lớn nên nguồn cung vẫn được đảm bảo. Hơn nữa các tiểu thương tại đây không có tâm lý tăng giá theo bão.

Cùng với mặt hàng rau thì giá thủy, hải sản cũng không thay đổi. Mỗi kg cá chép trên 1 kg có giá 55.000 đồng/kg, dưới 1kg là 50.000 đồng/kg; cá quả: 100.000 đồng/kg, cá trôi 30.000-35.000 đồng/kg tùy loại, ngao: 18.000 đồng…Đây là mức giá đã được duy trì khá lâu.

Không chỉ tại chợ Mỹ Đình mà tại chợ Cầu Giấy, Nghĩa Tân và một số chợ khác, giá cũng không bị đẩy lên do tâm lý. Giá các mặt hàng thực phẩm vẫn được giữ nguyên. Chẳng hạn, thịt lợn vẫn được bán phổ biến ở mức: thịt thăn là 100.000-110.000 đồng/kg, thịt ba chỉ và chân giò: 90.000-95.000 đồng/kg, thịt mông: 90.000 đồng/kg, sườn: 90.000-100.000 đồng/kg, lưỡi: 120.000 đồng/kg…
 
Mặt hàng thịt gà cũng như vậy. Gà công nghiệp làm sẵn có giá 65.000-70.000 đồng/kg, gà ta: 130.000 đồng-170.000 đồng/kg tùy loại. Thịt bò được bán phổ biến là 270.000 đồng/kg thịt thăn. Thịt bò bắp và đùi cùng có mức giá 250.000 đồng/kg.

“Thông thường, mỗi khi có mưa lớn, mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất là rau vì mưa vừa gây nát rau vừa ngập khiến rau bị ủng. Còn các mặt hàng thịt thì ít bị ảnh hưởng hơn”-Một tiểu thưởng kinh doanh thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân nói.

Theo kinh nghiệm của một tiểu thương kinh doanh rau tại chợ Cầu Giấy, chỉ những đợt mưa to gây ngập úng thì mới ảnh hưởng tới mặt hàng rau, còn trận mưa bão như hôm qua “chưa ăn thua gì” nên nguồn cung vẫn dồi dào. “Kể cả một vài hôm nữa giá các mặt hàng rau cũng sẽ vẫn ổn định như hiện nay”-Tiểu thương  này nhận định.


Theo HNM

.