leftcenterrightdel
Vụ chở dầu trái phép được lực lượng Hải quan phát hiện tại vùng biển Côn Đảo giữa tháng 4 vừa qua. 

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 4, lực lượng Hải quan đã bắt giữ một số vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: đường cát, thuốc lá, bia, sữa bột, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử mới, điện, gia cầm, sản phẩm gia cầm… được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến: hàng không, cảng biển, bưu điện, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ.

Theo đó, nhiều vụ buôn lậu giá trị lớn đã được phát hiện, xử lý. Cụ thể như, ngày 15/04/2021, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Theo đó, hàng hóa vi phạm gồm: 150.000 lít dầu DO trên tàu tàu TG-92233- TS và 45.000 lít dầu DO tàu gỗ TG-91133- TS.

Đặc biệt, trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh đã kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải nhập cảnh phát hiện 1 đối tượng lái xe đầu kéo từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam có hành vi cất giấu hàng hóa trái phép dưới hộc giường của tủ đựng đồ. Hàng hóa vi phạm gồm: 2.080 bật lửa ZIPPO  do Mỹ sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không khai báo, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đối với hàng hóa, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 850 triệu đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, thời gian qua, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh…với thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và số lượng ma túy bị bắt giữ lớn.

Để chủ động kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, động thực vật hoang dã, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia thể hiện vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam cũng như triển khai thực hiện thành công Chiến dịch OMD3. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch Con rồng Mê Kong 3; Cảnh báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về tình trạng xuất, nhập khẩu thuốc thú y chứa ma túy, tiền chất không có giấy phép của cơ quan chuyên ngành. 

leftcenterrightdel
Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy vẫn rất phức tạp

Đáng nói là, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, những ngày đầu tháng 4, Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra 2 bưu phẩm được gửi từ Anh về Việt Nam có chứa 1.448 gram nhựa cây cần sa.

Và chỉ 2 ngày sau đó, ngày 10/4, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện 2 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật tịch thu gồm: 1 kg ketamin và 10 kg ma túy đá.

Qua đường hàng không, ngày 13/4, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. HCM đã phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra 1 lô hàng quà biếu vận chuyển từ SAN FRANCISCO trung chuyển quan TAIPEI, phát hiện có chứa 3.680 gram thảo mộc khô nghi là cần sa.

Đặc biệt, chiều ngày 26/4 vừa qua, Cục Hải quan TP. HCM đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Công an TP. HCM kiểm tra và thu giữ gần 36kg ma túy các loại, được ngụy trang tinh vi trong các lô hàng quà biếu nhập khẩu. Các bưu kiện có chứa ma túy nêu trên được nhập khẩu từ Mỹ, Canada và Đức theo loại hình quà biếu phi mậu dịch cá nhân. Trong 36kg ma túy này gồm: ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa và ketamine được ngụy trang tinh vi trong các hộp kem dưỡng ẩm, các lon lạc rang, trà, cà phê… bằng thiếc được quấn giấy bạc bên trong, hút chân không và dập kín nắp để đối phó với máy soi và chó nghiệp vụ. Vụ việc đang được Cục Hải quan TP. HCM và Công an TP. HCM tiếp tục phối hợp điều tra.

 

Minh Nhật