Thời điểm Tết đã cận kề nhưng nhu cầu sơn sửa nhà cửa của người dân tăng không đáng kể. Năm nay, do kinh tế khó khăn, khách hàng ưu tiên lựa chọn các loại vật liệu giá rẻ.


Dọc đường Kinh Dương Vương (Q.6), các cửa hàng vật liệu xây dựng đều để bảng “gạch giá rẻ”. Trong cửa hàng Tiến Đạt, nhân viên đang hì hục lau chùi những viên gạch men hàng Việt khổ 40x40cm. Bà Yến, chủ cửa hàng, cho biết: “Một tháng trở lại đây, loại gạch men khổ 30x30cm và 40x40cm giá 60.000-70.000đồng/m2 bán chạy hơn gạch bóng cao cấp của Trung Quốc. Số gạch men khổ nhỏ này được thu mua lại từ những công trình xây dựng lớn còn dư nên số lượng không nhiều, mỗi loại chỉ vài trăm viên”. Theo bà Yến, lượng khách cuối năm chỉ tăng hơn ngày thường khoảng 5-10%, tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng sửa chữa nhà cửa. Cạnh đó, cửa hàng vật liệu Trang Hồng Phát cũng khá vắng vẻ. Nhân viên cửa hàng này cho biết, khách hàng chủ yếu là người mua lẻ với số lượng ít, không có đơn hàng lớn.

Tại những “chợ” vật liệu xây dựng cũ dọc đường Võ Văn Kiệt, Hàm Tử (Q.5), Hương Lộ 2 (Q. Bình Tân)… khách tới lui cũng lưa thưa. Nhiều người đã chọn mua sản phẩm cũ với chi phí thấp hơn 30-40%. Cửa hàng Thanh Duy (Hàm Tử, Q.5) bán cửa sắt cũ kích thước 0,8x1,8mét giá bình quân 700.000-800.000đồng/bộ, cửa sổ nhôm kính 0,8x1mét giá 400.000đồng/bộ. Cầu thang gỗ giá dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/sản phẩm. Các sản phẩm từ chất liệu gỗ như cửa, cầu thang, ván sàn, bàn ghế, tủ… phần lớn là gỗ tạp.

Tại cửa hàng Dì Năm (Võ Văn Kiệt, Q.5), gạch men cũ khổ 20x20cm giá 50.000đồng/m2. Gạch thẻ cũ mỗi viên có giá từ 2.000-3.000đồng. Theo cô Năm chủ cửa hàng, mặt hàng cũ bán chạy nhất vẫn là gạch, cửa kính, sắt các loại, cầu thang, mái che… Khách hàng chủ yếu là những người sửa chữa nâng cấp nhà, đóng sàn, cơi nới gác xép, xây nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà trọ, cửa hàng….

 

Theo PNO

.