Mặc dù luôn đối mặt với nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng, chăn nuôi giá cả bấp bênh, song với quyết tâm vượt khó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nông nghiệp huyện Tuy Phước năm 2014 đạt mức tăng trưởng trên 6,6%.

 


Trong năm, toàn huyện gieo trồng hơn 18.319 ha, sản lượng lương thực ước đạt 102.990 tấn, tăng 4,67% so với năm 2013. Theo ông Nguyễn Bay, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện, năm 2014 là năm được mùa lớn nhất từ trước đến nay của huyện Tuy Phước. Nguyên nhân thắng lợi, bên cạnh sự nỗ lực của nông dân, huyện đã triển khai thành công hàng loạt các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, tăng cường các dịch vụ, cải tiến sạ mật độ hợp lý, đưa giống lúa lai, lúa thuần vào sản xuất. Sản xuất cánh đồng mẫu lớn (CĐML), bà con nông dân áp dụng kỹ thuật sạ hàng tiên tiến trên 87% diện tích, và thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng cao nên năng suất vụ ĐX đạt 80,3 tạ/ha, cao hơn 8,6 tạ/ha; vụ Thu năng suất đạt 75,9 tạ/ha, cao hơn 9,9 tạ/ha so với năng suất bình quân chung toàn huyện, hiệu quả thu nhập cao hơn ruộng đại trà 4-5 triệu đồng/ha.

Chăn nuôi phát triển khá nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đã tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt từ 90 - trên 95% so tổng đàn. Toàn huyện hiện có 13.339 con bò (bò lai chiếm 74% tổng đàn) giảm 4%; đàn heo 48.350 con, tăng hơn 1% và đàn gia cầm 1.472.000, tăng 9,7%. Nuôi tôm quảng canh cải tiến thân thiện với môi trường và nuôi thâm canh, bán thâm canh trên diện tích 962 ha, năng suất trên 1.078 kg/ha, sản lượng tăng gần 6,4%.

Trong vụ Đông Xuân 2014-2015, huyện Tuy Phước có kế hoạch gieo sạ 7.600 ha lúa (trong đó các CĐML 1.437 ha, gồm 1.082 ha liên kết sản xuất giống và 355 ha sản xuất giống cộng đồng), phấn đấu năng suất đạt 71 tạ/ha; đồng thời sản xuất 200 ha bắp, 250 ha đậu phụng, 700 ha rau dưa các loại. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với ngành Nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật; phát động phong trào diệt chuột; nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương để sản xuất kịp thời vụ và hết diện tích.

 

Theo Báo Bình Định

.