Theo đó, sẽ kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa lưu thông trên thị trường khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng; tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu tại địa phương, sớm phát hiện, truy xuất triệt để nguồn gốc sản phẩm vi phạm quy định an toàn thực phẩm, hành vi làm giả, làm nhái, sử dụng nguyên liệu bị cấm; thường xuyên giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn…

 


Theo Chi cục Quản lý thị trường, thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Trong quý I, đã lập biên bản vi phạm 298/524 vụ kiểm tra, xử lý 290 vụ, xử phạt trên 4,6 tỷ đồng. Trong đó, phạt hành chính trên 3,6 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 1 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế gần 60 triệu đồng.
 

Theo Báo Vĩnh Long Online

.