Ngày 4/1/2023, Công an quận 5, TP HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Ngọc (SN 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Kim Trình (SN 1992, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điều 190 BLHS .

leftcenterrightdel
 Trình cùng tang vật tại Công an.

Ngoài ra, Công an quận 5 cũng tạm giữ Trần Bảo Huy (SN 1995, ngụ quận 8) để điều tra về tội trên.

Theo điều tra, khoảng 15h20’ ngày 3/1, Công an quận 5, TP HCM bắt quả tang Huy chạy xe máy chở 9 hộp pháo nổ, trọng lượng 16kg thì bị phát hiện, bắt giữ. Tại Công an, Huy thừa nhận hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, ngày 16/12/2022, trinh sát phát hiện Trần Văn Ngọc đang vác bao hàng trước cổng Trung tâm thương mại An Đông Plaza, phường 9 giao cho một thanh niên (chưa rõ lai lịch).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huy cùng tang vật.

Lúc này trinh sát ập đến kiểm tra Ngọc thì thanh niên trên bỏ chạy. Qua kiểm tra, Công an thu giữ gần 12kg pháo nổ.

Một vụ khác, khuya 3/11/2022, Nguyễn Kim Trình đi xe máy chở hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh thì trinh sát ập lại khống chế, kiểm tra phát hiện 8kg pháo nổ các loại. Khám xét nơi ở của Trình, Công an thu thêm 18,5kg pháo nổ các loại./.

Đại Lánh