Trong thời gian qua, cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hiện được hơn 1.660 mẫu rau, quả, thịt, cá có chứa chất cấm.
 


Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu đối với chất cấm chúng ta không thể xử lý phần ngọn như giám sát ở các lò mổ, trang trại. Chúng ta phải truy thông tin những trang trại này lấy chất cấm ở đâu, ở công ty nào, sau đó chúng ta truy từ công ty đó nhập nguyên liệu chất cấm ở đâu? Có như thế mới ngăn chặn được một cách hiệu quả.

“Không thể làm vu vơ, làm có hứng mà phải làm tận gốc. Chúng ta phải có hành động rất cụ thể, phải phối hợp tốt giữa các lược lượng liên quan” - Bộ trưởng Phát nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong đợt thanh tra cao điểm vừa qua, nguồn cung và sử dụng chất Salbutamol đã bị khống chế. Chất này đã được Bộ đưa vào danh sách chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Song Bộ Y tế vẫn cho phép nhập khẩu làm thuốc cho người nên một số cơ sở lạm dụng tuồn ra ngoài.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với C49 Bộ Công an phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm buôn bán, sử dụng chất cấm (Salbutamol, vàng ô) trong chăn nuôi, trong sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Theo đó, 13 công ty đã bị phát hiện xử lý, 12 đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử phạt bổ sung.

Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên cũng vừa ra quyết định xử phạt gần 97,5 triệu đồng đối với bà Đào Thị Mơ (SN 1992, trú tại Đội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) vì kinh doanh thức ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm (chất tạo nạc) với hàm lượng salbutamol vượt ngưỡng cho phép.
 

Theo Dân trí

.