Trước nghi vấn phấn rôm Johnson có chất gây ung thư và một tòa án của Mỹ buộc công ty này phải bồi thường số tiền 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ đã qua đời liên quan đến việc sử dụng sản phẩm phấn rôm của Johnson & Johnson (J & J) trong nhiều năm liền, một lãnh đạo Hội Chất lượng TP.HCM đã yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam cần nhanh chóng rà soát sự việc và có thông báo chính thức để người tiêu dùng an tâm.

 

LS. Trần Hải Đức trả lời PV Báo Người Tiêu Dùng. Ảnh: Anh Trinh
LS. Trần Hải Đức trả lời PV Báo Người Tiêu Dùng. Ảnh: Anh Trinh

 

Bộ Y tế cần có biện pháp cấp thời

 

Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Tiêu Dùng liên quan đến sự việc nêu trên, LS. Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Chất lượng TP.HCM phát biểu: Phấn rôm là mặt hàng rất nhạy cảm đối với da của trẻ em, mà cơ quan chức năng cần phải có biện pháp hữu hiệu bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, trước mắt Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM cần phải nhanh chóng liên hệ, rà soát với hãng J & J tại Mỹ, hoặc Văn phòng đại diện J & J tại Việt Nam, kiểm tra các lô hàng mà ở Mỹ cảnh báo về khả năng gây ung thư đã nhập khẩu vào Việt Nam hay chưa? Để kịp thời đưa ra cảnh báo sự việc và buộc đơn vị nhập khẩu phân phối sản phẩm phải thu hồi để tránh những nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng trong nước. Đồng thời cơ quan chức năng cũng cần thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng lưu ý phấn rôm Baby sản xuất lô nào có thành phần cấu tạo bởi bột Talc gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý, đồng thời cũng là trách nhiệm của nhà sản xuất.
 

Sản phẩm phấn rôm Johnson đang bày bán ở một siêu thị tại TP.HCM (Ảnh: Infonet)
Sản phẩm phấn rôm Johnson đang bày bán ở một siêu thị tại TP.HCM (Ảnh: Infonet)

 

Văn phòng Đại diện J & J tại TP.HCM nói gì?

 

Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Tiêu Dùng về sự cố phấn rôm Baby J & J có khả năng gây ung thư, bà Phạm Thị Vân Giao - phụ trách truyền thông của Công ty J & J tại TP.HCM nói “đó là chuyện xảy ra ở bên Mỹ!”, bà không được Công ty J & J ủy quyền trả lời các phóng viên báo chí hay của bất cứ ai nêu ra thắc mắc về sự việc này. Phòng truyền thông J & J tại TP.HCM có nhiệm vụ ghi nhận tất cả thắc mắc của anh chị phóng viên và sẽ chuyển đến bộ phận phụ trách truyền thông Công ty J & J khu vực châu Á Thái Bình Dương để có câu trả lời trực tiếp cho người thắc mắc.

 

Tuy tự xác nhận là mình không được sự ủy quyền của J & J để trả lời về “sự cố” nêu trên, nhưng bà Vân Giao nói với chúng tôi: “Em có thể nói sơ qua việc này một chút xíu là dòng sản phẩm phấn Baby của J & J được cung cấp cho thị trường Việt Nam là những sản phẩm của J & J được sản xuất từ Thái Lan, không phải là sản xuất ở Mỹ. Còn câu trả lời chính thức cho các phóng viên ở Việt Nam, sẽ được văn phòng J & J châu Á Thái Bình Dương trả lời trong thời gian sớm nhất”.

 

Theo NTD

.