Ngân hàng Cổ phần Á châu (ACB) vừa đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, Hội đồng quản trị Ngân hàng này vừa chấp thuận cho ông Trần Xuân Giá từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

 
 
Theo đại diện ACB, ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT thì từ nhiệm vì lý do cá nhân. Theo thông cáo báo chí của ACB thì các thành viên nói trên có liên quan đến việc phê chuẩn việc ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam.
 
HĐQT của ACB cũng đã bầu ông Trần Hùng Huy, Phó tổng giám đốc ACB làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trần Xuân Giá và các ông Julian Fong Loong Choon, Lương Văn Tự, làm Phó Chủ tịch HĐQT thay cho các ông Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang.
 
Đại diện ACB cho rằng, việc thay đổi thành viên HĐQT nói trên nhằm củng cố sức mạnh quản trị, giúp ACB khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.
 
 
Chí Sơn / VTV
.