Sáng 23-1, do ga Sài Gòn đã chính thức có quy định là không thu phí chuyển đổi vé tàu Tết nên khu vực bán vé trên lầu 1 của ga đông nghịt người đến liên hệ chuyển đổi thông tin trên vé tàu để được đi tàu một cách hợp lệ.


Trao đổi với nhiều hành khách đến ga chỉnh sửa thông tin trên vé tàu, chúng tôi nhận thấy phân nhiều vé đem ra chỉnh sửa là mua từ “cò” vé, còn lại là do nhờ người thân đứng tên mua giùm nên nay sửa đổi thông tin lại cho khớp.

Với cách làm này, dư luận cho rằng: Nhìn hình thức thì ngành đường sắt có vẻ “chia sẻ và thông cảm” với hành khách để những ai lỡ mua vé tàu từ "cò" đều được về quê ăn Tết.  Song, đằng sau cách làm này vô hình trung đã tạo đất sống để “cò” vé làm ăn vì  rõ ràng vé tàu mua từ “cò”  trước sau gì cũng được ngành đường sắt chấp nhận và sử dụng một cách hợp pháp!
 

Theo NLĐ

.