Cụ thể, mức thu quy định cho xe đạp 2.000 đồng/ngày/lượt cho xe đạp, ban đêm 3.000 đồng/lượt, cả ngày, đêm 4.000 đồng, theo tháng là 40.000 đồng/xe; đối với xe máy ban ngày 3.000 đồng/lượt, ban đêm 5.000 đồng/lượt, cả ngày đêm là 7.000 đồng, thu theo tháng 70.000 đồng. Tại các chợ, trường học, bệnh viện không phân biệt theo địa bàn thì được thu với giá rẻ hơn, với giá xe đạp 1.000 đồng/ngày, 2.000 đồng/đêm, 3.000 đồng/ngày đêm và 30.000/tháng; xe máy ban ngày 2.000 đồng/lượt, 3.000 đồng /lượt/đêm, cả ngày đêm 4.000 đồng, theo tháng 50.000 đồng. Đối với phí trông giữ xe ô tô, quy định 1 lượt không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo. Trường hợp gửi xe qua đêm tính bằng 3 lượt. Cụ thể: Loại xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống, mức phí từ 20.000 đến 40.000 đồng tùy theo tuyến phố; Loại xe từ 10 ghế ngồi trở lên và các xe tải trên 2 tấn, mức phí từ 25.000 đến 50.000 đồng…

 

leftcenterrightdel
 Loạn giá dịch vụ trông giữ xe - Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Các mức thu nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì thực hiện theo mức giá trên. Riêng mức giá dịch vụ trông giữ xe ôtô đến 9 chỗ ngồi theo tháng bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, giàn trông giữ xe cao tầng giao chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành xây dựng mức giá cụ thể trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt nhưng không được cao hơn mức tối đa quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND.
 
Quy định là thế nhưng thực tế việc thu thì “muôn hình vạn trạng”. Đi dọc tuyến đường Phủ Doãn (trước cổng Bệnh viện Việt Đức), tình trạng lộn xộn của việc trông, gửi xe vẫn thường xuyên xảy ra. Tại đây, giá vé ở vỉa hè là 5.000/xe/lượt, nếu vào trong cổng Bệnh viện thì giá vé lại là 3.000 đồng/lượt. Đến đường Triệu Quốc Đạt (cổng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương), giá ghi trên vé là 3.000 đồng nhưng trên thực tế, số tiền khách gửi phải trả là 5.000 đồng/lượt. Giải thích vì sao có việc thu “khác lạ” này, ông Đoàn Hồng Hải, Trưởng phòng Hành chính Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Bệnh viện chỉ có khoảng không gian ngoài vỉa hè để cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gửi xe. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân rất đông nên không đáp ứng kịp, hơn nữa, chúng tôi chỉ giao việc trông giữ xe cho người có đủ điều kiện, có pháp nhân rõ ràng để tiện đóng các loại thuế. Chính vì thế, họ quyết định việc bán vé gửi xe theo quy định. Nếu có hiện tượng thu tiền nhiều hơn giá ghi trên vé thì đúng là sai rồi, tôi sẽ nhắc nhở để chấn chỉnh việc này” – ông Hải quả quyết. 
 
Tiếp tục khảo sát những điểm trông giữ xe khác, Phóng viên đã ghi nhận được hầu như các điểm giữ xe đều thu mức 5.000đồng/lượt, đơn cử như ở cổng Bệnh viện Xanh Pôn có giá vé 5.000 đồng/lượt (ngày), 15.000 đồng/lượt (đêm) đối với xe máy. Bệnh viện mắt Trung ương có giá vé gửi xe máy là 5.000 đồng/lượt. Điểm giữ xe ở ngã tư Gia Ngư cắt Đinh Liệt có giá vé 5.000 đồng/lượt. Ở nhiều điểm trên các tuyến phố chính, tình trạng nâng khống giá vé, mở các điểm đỗ xe “chui” vẫn còn xuất hiện. Đơn cử như quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì giá vé gửi xe ở đây được “hét” lên rất cao. Phố Gia Ngư, Đinh Liệt, Nguyễn Hữu Huân…, ngày cuối tuần khách thường phải gửi xe ngoài là 20.000 đồng/xe máy, 50.000 đồng/xe ô tô. Đây là tình trạng một số hộ dân đứng ra trông giữ xe tự phát, không thông qua bảng vé của các công ty khai thác điểm đỗ. Việc làm này gây nên tình trạng mất trật tự trên địa bàn, người dân phải bỏ nhiều tiền cho một lần gửi xe và thành phố thì thất thu thuế.  

Lê Sử