Mấy ngày nay nông dân trồng dứa (khóm) vùng đất phèn Tân Phước (Tiền Giang) vô cùng phấn khởi vì giá dứa đang nằm ở mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Hiện giá dứa được các thương lái đến tận vườn thu mua với mức 3.800 - 4.300 đ/kg, tăng 300 đ/kg so với tuần trước.


Theo nhiều nông dân trồng dứa ở huyện Tân Phước, giá dứa cao nhất từ trước tới nay là do mùa dứa chính vụ năm nay kết thúc trễ so với năm ngoái. Hiện nay, dứa đang trong giai đoạn xử lý cho trái đồng loạt vụ nghịch nên sản lượng cung cấp cho thị trường rất hạn chế, trong khi nhu cầu thị trường có xu hướng tăng.

Mặt khác, thông tin không đúng về việc sử dụng thuốc tăng trọng trên cây dứa cũng đã được cơ quan chức năng làm rõ nên người tiêu dùng đã tin dùng dứa Tân Phước, từ đó nhu cầu thị trường đã ổn định trở lại.

Ông Lê Thành Tâm, nông dân trồng dứa ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, mỗi năm dứa có thể cho thu hoạch 3 - 4 lần, tuỳ thuộc vào cách xử lý của từng nông hộ, với năng suất đạt bình quân 15 tấn/ha.

Hiện nay, giá thành sản xuất mỗi kí lô gam dứa bao gồm chi phí chăm sóc, phân bón, xử lý khí đá, công cắt… khoảng 2.300 đ/kg, tính ra mỗi kí lô gam dứa nông dân còn lãi bình quân 1.700 đ/kg (tương đương 25 triệu đồng/ha). Thông thường mỗi nông dân trồng dứa ở vùng đất phèn Tân Phước có 4-5 ha, thậm chí có nông dân có trên dưới 20 ha dứa, nên lợi nhuận có thể đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Do hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, từ lâu cây dứa đã được tỉnh xác định là cây ăn trái chính để phát triển kinh tế ở vùng đất phèn Tân Phước và đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý, do vậy diện tích trồng ở khu vực này đã gia tăng theo từng năm.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của bà con trồng dứa là vào mùa thu hoạch rộ thì giá dứa rất thấp, khó tiêu thụ, trong khi người trồng dứa không thể trữ lại để chờ giá lên. Vì vậy, nhiều bà con trồng dứa Tân Phước mong muốn tỉnh cần có chính sách thu hút đầu tư đối với ngành chế biến rau quả, đặc biệt là trái dứa để tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị cho trái dứa Tân Phước.

Theo Phòng NN- PTNT huyện Tân Phước (Tiền Giang), toàn huyện hiện có 14.800 ha dứa, tập trung nhiều nhất ở các xã Thạnh Mỹ, Mỹ Phước, Hưng Thạnh, Thạnh Tân, Thạnh Hòa, Tân Hòa Đông, Tân Lập 1, Tân Lập 2, và Phước Lập, với sản lượng khoảng 250 ngàn tấn/năm.
 

Theo NNVN

.