Nghiên cứu cho thấy, trong các sản phẩm chăm sóc tóc tiềm ẩn nhiều hóa chất gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí có thể gây ung thư.

 


Mọi người đều thấy rõ, formandehyde không tốt cho sức khỏe con người, tuy nhiên không phải ai cũng biết hóa chất này tồn tại trong các sản phẩm chăm sóc tóc. Nó thường có mặt trong hóa chất Sodium Hydroxymethylglycinate, gồn các thành phần như Glycine, N (Hydroxymetyl) - Bột Muối; Glycine, N (Hydroxymetyl) -,muối natri; N (Hydeoxymethyl) Glycine hoặc muối natri.

Một loại hóa chất khác cũng có thể tìm thấy trong dầu gội hoặc xà phòng là Diethanolamine cocamit (cocamide DEA), có khả năng gây ung thư nên đã bị cấm tại bang California.

Thêm vào đó, Sodium Laureth Sulphate hoặc SLES tương tự như Sodium Lauryl Sulphate hay SLS, đều là những hóa chất độc hại có mặt trong dầu gội và xà phòng. Nguy hại hơn, người dùng còn có thể bị kích ứng da và mắt khi thường xuyên tiếp xúc với Ethylene Dioxide và/hoặc 1-4 Dioxane, cả hai chất này đều vô cùng nguy hiểm. Chúng có thể gây ung thư và nhiều vấn đề về sinh sản đối với cơ thể người.

Ngoài ra, hóa chất DEA/TEA cũng tiềm ẩn nguy hại mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể. Nó dễ làm giảm hệ thống miễn dịch và nhiều vấn đề khác. Mặt khác, hóa chất này còn chứa thành phần nitrosamine gây ung thư ở người.

Xét ở một phương diện khác, các loại dầu gội thơm còn có khả năng chứa một hoặc nhiều hóa chất gây gián đoạn hormone liên quan đến ung thư trong đó có Phthalates, loại hóa chất làm giảm lượng tinh trùng, tăng dị tật bẩm sinh và gây tổn thương gan, thận. Nhiều thành phần độc hại còn không được liệt kê trên nhãn mác.

Đặc biệt, hương thơm còn lưu lại rất dễ gây ảnh hưởng cho những người xung quanh ta tiếp xúc hàng ngày. Vì vậy, việc sử dụng dầu gội có chiết xuất tự nhiên như nước chanh, chà hoa cúc,… lại là phương pháp an toàn và hiệu quả hơn cả cho người tiêu dùng.
 

Theo VietQ

.