Trái với cảnh săn tìm như mọi năm, việc mua bán các loại hàng “độc” như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng… dịp cận Tết năm nay khá im ắng.

 


Anh Nguyễn Minh Tường cho rằng, hàng “độc” ế ẩm một phần vì mùa bưởi hồ lô Tết năm trước xuất hiện sản phẩm bưởi hồ lô bán vỉa hè, giá rẻ. Bưởi của các nhà vườn tại ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, Châu Thành (Hậu Giang) có giá hơn một triệu đồng/cặp thì bưởi hồ lô tại vỉa hè một số tuyến đường tại TP.HCM giá chỉ 600.000 - 700.000đ/cặp, khiến nhiều đầu mối “ruột” chuyển sang tìm nguồn hàng giá rẻ. Trong khi đó, hàng bán vỉa hè thường không đảm bảo trọng lượng, hình thức không cân xứng, nét chữ - nét hình trên sản phẩm không sắc sảo. Ông Võ Trung Thành lý giải thêm, một số nông dân tự mua khuôn về làm, tỷ lệ thành công thấp, mẫu mã đạt chuẩn không nhiều nên bán ra với giá thấp.

Anh Nguyễn Hữu Minh cho rằng, có đến 80% khách hàng mua gà của mình dịp này dùng để làm quà biếu. Khi gà Đông Tảo được nhiều người săn lùng vì giống gà thuần chủng rất hiếm thì nhiều trại đã lai tạo (lai gà Đông Tảo với các loại gà khác) để bán với giá thấp hơn, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Ngoài ra, một nguyên nhân chính khiến các loại hàng “độc” ế ẩm là do một số khâu trung gian đẩy giá lên quá cao. Bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu tạo hình (nén vàng, vuông, xe hơi) thường được các đầu mối trung gian chào giá gấp đôi giá tại các nhà vườn.

 

Theo PNO

.