Tiếp tục hạ hàng trăm nghìn đồng trong sáng nay, mỗi lượng vàng SJC bán ra hiện ở quanh 34,8 triệu đồng, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên gần 12 triệu đồng.
 
 
Trong khi đó, tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay công bố mức giá mua bán nhỉnh hơn hai doanh nghiệp trên vài chục nghìn đồng, dao động quanh 34,67-34,82 triệu đồng. So với sáng qua, mỗi lượng vàng SJC tại đây cũng giảm 230.000-290.000 đồng.
 
Với mức giá này, mỗi lượng vàng SJC khép lại một năm với sự sụt giảm gần 12 triệu đồng. Nhìn vào biểu đồ của giá vàng trong năm qua có thể thấy sự đi xuống chiếm ưu thế áp đảo, trong đó tháng 6 là có mức giảm mạnh nhất với biên độ hơn 5 triệu đồng. Duy nhất hai tháng 7 và 8 giá vàng có sự gia tăng nhẹ, nhưng tính trung bình chung, mỗi tháng giá giảm gần 3 triệu đồng.
 
Giá vàng trên thị trường quốc tế cũng bước vào năm giảm mạnh nhất ba thập kỷ, chấm dứt 12 năm tăng liên tiếp, do quyết định giảm nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).
 
Hiện mỗi ounce vàng giao ngay tại thị trường châu Á có mức quanh 1.195 USD, so với hồi đầu năm đã giảm gần 500 USD (tương đương gần 30% giá trị). Điều này đã khiến nhiều quỹ đầu tư lớn tìm cách thoái lui khỏi vàng.
 
Tại Việt Nam, việc giá liên tục đi xuống cộng với những biện pháp can thiệp của nhà quản lý cũng phần nào làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với người dân. Năm qua không còn những hình cảnh người người đổ xô nhau xếp hàng mua vàng những lúc giá giảm mạnh hoặc tăng cao như các năm trước đó, thay vào đó là sự vắng vẻ trên thị trường.
 
Những con số giao dịch hàng nghìn lượng cũng đã đi vào quá khứ và lượng giao dịch của các đơn vị kinh doanh lớn chỉ dao động vài trăm lượng mỗi ngày.
 
Theo VnExpress