Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng đột biến, với mức tăng 1,06%. Ước 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt 5,14%.
 


Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại đều ở mức tăng khiêm tốn như đồ uống, thuốc lá, giày dép, mũ nón, may mặc... Đáng chú ý, nhóm y tế đã trở lại tốc độ bình thường của nhiều năm, chỉ còn nhích lên 0,04%, sau khi địa phương cuối cùng của cả nước là Hà Nội đã tăng giá viện phí hồi tháng 8.

Nhìn lại diễn biến từ đầu năm đến nay, chỉ có duy nhất hai tháng đầu năm, CPI đạt tốc độ trên 1%, như CPI tháng 1 tăng 1,25%, tháng 2 tăng 1,32%. Sáu tháng liên tiếp, CPI luôn có xu hướng giảm nhẹ hoặc tăng không đáng kể. So với tháng trước, CPI tháng 3 giảm 0,19%, tăng 0,02% trong tháng 4, tiếp tục giảm 0,06% trong tháng 6 và chỉ tăng 0,27% trong tháng 7. Đến tháng 8, CPI mới bắt đầu bứt phá trở lại với tốc độ 0,83%.

Tính từ đầu năm đến nay, CPI đã tăng 4,63%. Điều này cho thấy mục tiêu giữ lạm phát thấp hơn năm 2012 (6,18%) là hoàn toàn khả thi.

Cũng trong sáng 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố GDP 9 tháng đầu năm ước tăng 5,14%.

Trong đó, khu vực nông, lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 2,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,02%, dịch vụ tăng khoảng 6,25%. Mức tăng GDP được đánh giá là có sự cải thiện so với cùng kỳ năm trước khi 9 tháng năm 2012 chỉ tăng 4,73%. Tính theo quý, GDP đã có sự sự nhích dần lên, như quý I tăng 4,89%, quý II tăng 5%.

Với tình hình này, nhiều dự báo đã nghi ngờ khả năng GDP năm nay đạt 5,5% nhu mục tiêu Quốc hội đặt ra.
 

Theo Vietnamnet