Bước vào mùa thu hoạch rộ, hiện giá nhiều loại trái cây của nhà vườn tại vùng ĐBSCL như: xoài, sầu riêng, dâu, măng cụt, ổi… đã giảm ít nhất từ 2.000-10.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần.

 


Tại TP Cần Thơ, hiện giá các loại xoài thơm, xoài keo, xoài tượng, xoài giống Đài Loan, xoài Cát chu đang chỉ còn phổ biến từ 7.000-15.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc loại 1 khoảng 35.000 đồng/kg. Giá các loại sầu riêng hạt lép (như sầu Riêng Chuồng Bò, Ri 6, Mỏn Thon…) ở mức 30.000-40.000 đồng/kg; thanh long và sa pô chê loại 1: 25.000-27.000 đồng/kg; măng cụt: 70.000 đồng/kg…

Hiện nay, phần lớn các loại trái cây của nhà vườn vùng ĐBSCL được tiêu thụ chủ yếu ở dạng thô, còn ít sản phẩm chế biến, do vậy khi bước vào mùa thu hoạch rộ nguồn cung có dấu hiệu vượt cầu làm giá giảm mạnh. Ngoài ra, hiện nay trái cây của vùng ĐBSCL còn chịu cạnh tranh mạnh bởi nhiều loại trái cây từ các vùng miền khác và trái cây nhập ngoại (như: các loại nho, bom lê, bơ, thanh long…) với giá khá cạnh tranh và có nhiều chủng loại. Giới kinh doanh dự đoán, giá nhiều loại trái cây có khả năng còn tiếp tục giảm. Riêng giá các loại trái cây có múi như: cam, quýt, bưởi sẽ còn tiếp tục đứng giá ở mức cao do nguồn cung hạn chế. Hiện giá bán lẻ bưởi da xanh loại 1 tại TP Cần Thơ đang ở mức khoảng 80.000đồng/kg, bưởi 5 roi: 35.000 đồng/kg; quýt đường loại 1: 60.000 đồng/kg, cam sành và cam xoàn 40.000-45.000 đồng/kg. 

 

Theo Báo Cần Thơ

.