Gần một tuần nay, giá hoa cúc cắt cành trồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ tăng cao, có loại tăng bằng giá bán dịp Tết Nguyên đán nên nhiều nông dân trồng hoa rất phấn khởi.
 
 
Khảo sát tại các vùng chuyên trồng hoa cúc của Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Hà Đông, xã Xuân Thọ… giá hoa cúc cắt cành (cúc kim cương, sa phia, đại đoá, tua xanh…) hiện dao động từ 2.700 - 3.100 đồng/cành tuỳ loại, bình thường chỉ từ 1.500 - 1.800 đồng/cành. 
 
Trong đó, cúc kim cương có giá cao nhất đạt 3.100 đồng/cành, cao bằng giá bán dịp Tết Nguyên đán 2017. Trong khi đó, giá hoa cúc chùm các loại cũng đang tăng mạnh, từ 10.000 - 11.000 đồng/bó 5 cành, cao hơn 3.000 - 4.000 đồng so với một tuần trước. 
 
Theo một số nhà vườn chuyên trồng hoa cúc, nguyên nhân khiến giá hoa cúc tăng mạnh là do vùng trồng hoa cúc của Đà Lạt vừa trải qua đợt dịch bệnh vàng héo lá khiến nhiều vườn hoa cúc bị thiệt hại nặng kéo theo sản lượng hoa sụt giảm đáng kể trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh, đặc biệt là thị trường ở Hà Nội. 
 
Anh Trần Văn Luyện (một người trồng hoa cúc tại làng hoa Hà Đông, Phường 8, Đà Lạt) cho biết, thời điểm này các nhà vườn cũng “né” tháng 6 nhuần và tập trung nuôi hoa cho dịp rằm tháng 7 âm lịch nên sản lượng hoa cung ứng cho thị trường giảm đi khá nhiều. 
 
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tình trạng hoa cúc bị héo vàng lá do một loại virut gây ra và bùng phát từ hơn 2 tháng qua khiến gần 100 ha hoa cúc tại Đà Lạt bị nhiễm bệnh. Do chưa có thuốc đặc trị nên bệnh vàng lá ngày càng lây lan nhanh, nhiều vườn cúc bị nhiễm nặng người dân phải nhổ bỏ, tiêu huỷ hoàn toàn nên đã ảnh hưởng đến sản lượng hoa cúc của Đà Lạt.
 
Theo Nguyễn Dũng (Báo Lâm Đồng)
.