Các thương lái hiện đã vào tận các vườn trồng dừa ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh… để thu gom dừa tươi (dừa giải khát) với giá 120.000 đồng/chục (12 trái).

 


Theo các nhà vườn, đây là mức giá mua cao nhất đối với trái dừa tươi, trong khi hiện tại, dừa khô nguyên liệu dù rất hút hàng, nhưng đang ở mức giá khoảng 9.000 đồng/trái. Theo hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre, dừa tươi “sốt” giá, càng hấp dẫn nhà vườn bán dừa non. Tuy nhiên, thực tế này cũng tiềm ẩn nguy cơ thiếu dừa khô nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến dừa ngày càng gay gắt trong tương lai không xa.

 

Năm 2011, khi giá dừa khô “sốt” tới mức 10.000 đồng/trái, thì giá dừa tươi chỉ khoảng 7.000 – 8.000 đồng/trái.
 

Theo N. Tùng
SGTT

.